MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Kante 2.0" là những gì Pochettino đang cần tại Chelsea

    18:36 Thứ tư 24/05/2023

    BongDa.com.vn Nếu cần một tiền vệ phòng ngự để chia lửa với Enzo Fernandez, Romeo Lavia sẽ là cái tên đội chủ sân Stamford Bridge nên cân nhắc.

    HLV Mauricio Pochettino vạch rõ kế hoạch chuyển nhượng dù chưa chính thức nhậm chức tại Chelsea. Chiến lược gia người Argentina xác định Enzo Fernandez sẽ là nòng cốt trong cách vận hành tại The Blues. Và để nhà vô địch World Cup 2022 thoải mái tung hoành, CLB Tây London cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp.

    Nhiều cái tên đã được Chelsea đưa vào tầm ngắm, bao gồm Manuel Ugarte của Sporting Lisbon. Được biết, đại diện của Manuel Ugarte là Jorge Mendes - người có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Todd Boehly. Thế nhưng, nếu muốn lựa chọn phương án an toàn hơn, Romeo Lavia sẽ là bản hợp đồng lý tưởng cho đội chủ sân Stamford Bridge.

     Pochettino đang nỗ lực cải tổ Chelsea. 

    Trưởng thành từ lò Manchester City, 2022/23 mới chỉ là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của tiền vệ người Bỉ. Tuy nhiên, bất chấp việc Southampton xuống hạng, sao trẻ sinh năm 2004 vẫn được đánh giá rất cao. Bởi lẽ, dù tuổi đời còn trẻ, Romeo Lavia đã cho thấy sự chững chạc trong từng tình huống xử lý bóng.

    Vị trí sở trường của Romeo Lavia là tiền vệ phòng ngự. Anh không phải mẫu cầu thủ có lối chơi băm bổ, thích lao vào đối thủ một cách vô tội vạ. Thay vào đó, “viên ngọc quý” 19 tuổi giỏi trong khâu phán đoán cũng như khâu đưa ra quyết định đánh chặn. Chuyền dài, phát động tấn công là những điểm mạnh khác của Romeo Lavia.

    Mùa này, tiền vệ của Southampton ra sân 28 trận, ghi được 1 bàn thắng. Thế nhưng, ghi bàn chưa bao giờ là thông số khiến Romeo Lavia được chú ý. Các thống kê của Premier League chỉ ra, cầu thủ người Bỉ tung ra tổng cộng 57 tình huống xoạc bóng, đánh chặn chính xác 32 lần, có 22 pha giải nguy và 185 lần thu hồi bóng thành công.

    Điều đáng nói là Romeo Lavia chỉ phải nhận 9 thẻ vàng, phạm lỗi 27 lần (trung bình chưa đầy 1 lần/trận) và chưa từng bị truất quyền thi đấu ở mùa giải năm nay. Đó là số liệu cho thấy vì sao Romeo Lavia được đánh giá cao. Khi Premier League khép lại, sao trẻ 19 tuổi khả năng cao sẽ ra đi do Southampton đã chính thức xuống hạng.

     Lavia là tiền vệ trẻ vô cùng tiềm năng. 

    Phía Manchester City đã đặt vấn đề về việc chiêu mộ cầu thủ người Bỉ và xem anh như phương án dự phòng hữu hiệu cho Rodri. Tuy nhiên, Chelsea cũng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và rất khao khát một tiền vệ phòng ngự tiềm năng. Hiện tại, chuyên trang Transfermarkt định giá Romeo Lavia chỉ 25 triệu euro, con số khá hợp lý.

    Khi còn dẫn dắt Southampton và Tottenham Hotspur, HLV Mauricio Pochettino đã biến Victor Wanyama thành “quái vật” thực thụ ở khu trung tuyến. Nhờ sự mát tay của chiến lược gia người Argentina, CĐV Chelsea hoàn toàn có thể chờ đợi nếu đội bóng thực sự chiêu mộ Romeo Lavia. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:06 24/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...