MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Kane phả hơi nóng vào Ronaldo ở cuộc đua giày vàng

    06:34 Thứ năm 08/07/2021

    BongDa.com.vn Harry Kane có cơ hội để soán ngôi Cristiano Ronaldo ở cuộc đua giành Vua phá lưới EURO năm nay.

    Trận bán kết EURO 2020 diễn ra tại Wembley, tuyển Anh gặp không ít khó khăn trước Đan Mạch. Tuy nhiên bằng bản lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ, Tam sư đã ngược dòng đánh bại đối thủ trong 120 phút kịch tính.

    Harry Kane là người ghi bàn quyết định ở trận đấu này. Dù mất 2 nhịp nhưng thủ quân của tuyển Anh vẫn xuất sắc đánh bại thủ thành Đan Mạch để đưa tuyển Anh giành quyền vào chung kết EURO năm nay.

    Kane phả hơi nóng vào Ronaldo ở cuộc đua giày vàng - Bóng Đá

     Kane có cơ hội lớn nhất đuổi kịp Ronaldo.

    Pha lập công trên cũng giúp Kane bám sát Ronaldo trong cuộc đua giày vàng. Hiện tại, Kane đã có 4 bàn thắng. Đó là khi Kane sút tung lưới tuyển Đức, lập cú đúp vào lưới Ukraine và mới nhất là bàn thắng hạ gục Đan Mạch. 

    Hiện tại, Cristiano Ronaldo vẫn đứng đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo. Patrik Schick có cùng số bàn thắng như CR7 nhưng xếp thứ 2 do không có pha kiến tạo nào. Schick cũng không còn cơ hội bắt kịp Ronaldo do CH Czech đã bị loại.

    Kane phả hơi nóng vào Ronaldo ở cuộc đua giày vàng - Bóng Đá

     Danh sách vua phá lưới hiện tại.

    Tuyển Anh ngoài Kane còn có Raheem Sterling có thể soán ngôi Ronaldo. Tiền đạo của Man City có 3 bàn và 1 kiến tạo. Trong khi đó, tuyển Italy không có cầu thủ nào đạt cột mốc 3 bàn thắng nên rất khó để cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng EURO 2020.

    Theo quy định của UEFA, nếu cùng ghi được số bàn thắng như nhau, giải thưởng sẽ được trao cho cầu thủ có số kiến tạo nhiều hơn. Nếu số bàn thắng và số kiến tạo ngang bằng, chủ nhân của danh hiệu sẽ là người có số phút thi đấu ít nhất.

    Đẳng cấp của Harry Kane:

     
    Tiểu Lam | 06:04 08/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...