MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Kane nói gì sau khi 'giải hạn' hơn 500 ngày không có bàn thắng?

    14:35 Thứ hai 29/03/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo của tuyển Anh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

    Ở trận đấu của đội tuyển Anh với Albania trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 mới đây, Harry Kane - tiền đạo hiện thuộc biên chế của Tottenham Hotspur đã có cho mình một bàn thắng vào cuối hiệp 1, khai thông bế tắc trận đấu và đồng thời, phá vỡ chuỗi 500 ngày không thể ghi bàn cho Tam Sư của chính mình.

    Kane nói gì sau khi 'giải hạn' hơn 500 ngày không có bàn thắng? - Bóng Đá

     Ngôi sao hàng công của tuyển Anh đã trở lại.

    'Cơn hạn hán' bàn thắng của Kane diễn ra từ cuối năm 2019. Cụ thể, sau một thời gian dài liên tục 'nổ súng', kể từ sau trận đấu với Kosovo vào tháng 11 năm 2019, Kane đã không thể ghi thêm một bàn thắng nào cho tuyển Anh. 500 ngày sau trận đấu ấy, cuối cùng, ngôi sao của Spurs đã tìm lại được cảm giác ghi bàn của mình bằng pha đánh đầu mở tỷ số cho Tam Sư trước Albania.

    Sau trận đấu, Kane đã vui mừng chia sẻ về bàn thắng có ý nghĩa quan trọng này: "Tôi nghĩ rằng mình đã luôn nhắc về việc đó, vì khi bạn thi đấu với tư cách một tiền đạo, đôi khi bạn phải trải qua một quãng thời gian dài mà mọi thứ đều diễn ra hoàn toàn không theo ý bạn."

    "Tôi nghĩ rằng tôi đã phạm phải một vài sai lầm trong thời gian đó, tuy nhiên, đó là một phần của việc trở thành tiền đạo. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình cho đội bóng, và may mắn thay, chúng tôi đều đã làm được điều đó với tư cách một tập thể trong ngày hôm nay - thật tuyệt khi giành được 3 điểm trọn vẹn."

    Nhìn lại - Những pha kiến tạo đẳng cấp của Harry Kane trong màu áo Tottenham:

     

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 14:05 29/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...