MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Kai Havertz thừa nhận cách nhìn về Real ở Champions League mùa trước

    16:04 Thứ tư 17/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Kai Havertz thừa nhận rằng anh đã sớm biết Chelsea sẽ lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước.

    Chelsea đã đánh bại Real Madrid trong trận bán kết Champions League mùa trước. The Blues tiếp tục đánh bại Manchester City trong trận chung kết, nâng cao chức vô địch Champions League thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ.

    Phát biểu trước chuỗi trận khó khăn sắp tới của Chelsea, Kai Havertz đã thảo luận tất cả mọi thứ về C1 mùa trước. Khi được hỏi về Real Madrid, anh nói: "Chúng tôi biết họ có rất nhiều chất lượng, họ có rất nhiều cầu thủ lớn nhưng chúng tôi cũng biết rằng họ có một chút yếu ở thời điểm đó. Chúng tôi đã chơi như một khối, chúng tôi luôn chơi cùng nhau như một đội. Mọi người đang bảo vệ lẫn nhau."

    Havertz needs to give us more, says Chelsea boss Tuchel - Bóng Đá

     Havertz là người ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết.

    "Chúng tôi có chất lượng hàng đầu trong những pha bóng chống bóng bổng. Mặc dù tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng trận lượt đi, nhưng tỷ số 1-1 là một kết quả tốt. Bạn chỉ còn 1 trận đấu nữa là đến trận chung kết Champions League. Bạn nghĩ vậy và bạn không thể thua trận đấu này."

    Sau đó, anh tiếp tục thừa nhận rằng các đồng đội Chelsea của anh ấy rất tự tin: "Bạn đã rất gần với việc vào chung kết. Trước trận đấu, chúng tôi biết mình sẽ đánh bại họ. Không thể tưởng tượng được. Khi còn là một đứa trẻ, bạn mơ ước được vào chung kết Champions League, sau đó bạn nhận ra rằng mình đang ở đó, đó là một cảm giác tuyệt vời mà tôi không thể giải thích được."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Havertz:

     
    Thanh Vũ | 15:34 17/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...