MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • “Kai Havertz lẽ ra phải nhận thẻ đỏ”

    09:57 Thứ hai 14/03/2022

    BongDa.com.vn Cựu trọng tài Premier League Keith Hackett tin rằng Chelsea đã gặp may trong trận thắng Newcastle vào đêm qua.

     

    Kai Havertz tập luyện tại Chelsea

    Tiếp đón “Chích chòe” đang có phong độ cao, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã gặp rất nhiều khó khăn. Đội khách dù cầm bóng ít hơn, nhưng các pha phản công của họ lại khá chất lượng. Newcastle tung ra 7 pha dứt điểm (2 trúng đích), so với 8 (3 trúng đích) bên phía Chelsea. Phải đến phút 89, The Blues mới có được bàn thắng duy nhất ghi do công của Kai Havertz.

    Tuy nhiên, các cầu thủ Newcastle cảm thấy không hai lòng bởi 2 quyết định của trọng tài. Đầu tiên Kai Havertz chỉ phải nhận thẻ vàng vì hành vi thúc cùi chỏ vào Dan Burn. Đội khách cũng bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp hai, khi Trevoh Chalobah phạm lỗi với Jacob Murphy trong vòng cấm. VAR không liên lạc với trọng tài chính David Coote để tham khảo tình huống này.

    Ex-Premier League official blasts referee for two mistakes in Chelsea vs Newcastle United - Bóng Đá

     2 pha bóng gây tranh cãi.

    Cựu trọng tài Premier League Keith Hackett lên tiếng: “David Coote có một chút điên rồ.

    Kai Havertz lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Burn của Newcastle.

    Trong hiệp hai, số 14 của Chelsea giữ áo đối phương sau đó dùng tay trái đẩy anh ta. Không có quả đá phạt đền nào cho Newcastle.”

    Kai Havertz thanh minh về tình huống dùng cùi chỏ: “Mọi người biết tôi không phải là một cầu thủ làm những việc như thế này. Tôi có thể nói xin lỗi vì tôi thấy anh ấy bị thương và cảm thấy tồi tệ, nhưng bạn không thể nói với tôi rằng tôi đã cố ý làm điều này.”

    Endo | 09:27 14/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...