MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Kai Havertz có thể là câu trả lời cho sự trở lại của Sergio Ramos?

    15:58 Thứ hai 03/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Real Madrid chào đón sự trở lại của thủ quân Sergio Ramos, buộc HLV Thomas Tuchel phải có sách lược đối phó.

    Trung vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương trong quãng thời gian thi đấu quốc tế hồi cuối tháng 3. Ramos đã trở lại tập luyện trước trận lượt đi, tuy nhiên HLV Zinedine Zidane không vội mạo hiểm với chấn thương của cậu học trò. Nhưng nhiều khả năng ngôi sao 35 tuổi sẽ có tên trong đội hình xuất phát cho trận lượt về.

    Ramos không chỉ được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, mà anh còn là trụ cột tinh thần, là chốt chặn đáng tin cậy cho các đồng đội ở tuyến trên. Rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu đều tiết lộ, Ramos là đối thủ khó nhằn nhất mà họ từng đối đầu. Rõ ràng, HLV Thomas Tuchel cần phải có sách lược đối phó với thủ quân của Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Sergio Ramos đã bình phục.

    Trả lời trước trận họp báo, chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Có lẽ không chơi tiền đạo nào cả thì Ramos không có gì để chống lại. Đó cũng có thể là một giải pháp.”

    Có thể đoán được ý đồ của HLV Tuchel, rằng ông sẽ tiếp tục sử dụng Kai Havertz trong vai trò số 9 ảo ở trận đấu tới. Cuối tuần qua, ngôi sao người Đức đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Fulham. Dù là một tiền vệ tấn công, nhưng Kai sở hữu khả năng dứt điểm thượng thừa. Bằng chứng là ở mùa giải trước anh có đến 18 pha lập công trên mọi đấu trường cho Bayer Leverkusen.

    HLV Tuchel biết rất rõ điểm mạnh của cầu thủ 21 tuổi. Ông muốn phát huy tối đa nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng, dứt điểm cũng như khai thác không gian của cậu học trò người Đức. Và vai trò thích hợp chính là để Kai chơi như một số 9 ảo.

     - Bóng Đá

    Kai Haverz sẽ đá chính ngay từ đầu? 

    Việc Kai không “đóng đinh” ở vị trí tiền đạo cắm, thay vào đó anh di chuyển khắp mặt sân, khai thác khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ đối phương sẽ mở ra rất nhiều phương án tấn công cho The Blues. Nếu “chày cối” đối đầu với Sergio Ramos, tỷ lệ thất bại là rất cao. Chelsea chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt của các cầu thủ mới có hy vọng xuyên thủng mành lưới của Los Blancos.

    Timo Werner sẽ chơi rộng ra 2 biên để tận dụng tốc độ của mình trong những pha phản công. Dù chưa lấy lại khả năng săn bàn, nhưng tiền đạo người Đức vẫn đang hiệu quả trong khâu dọn cỗ cho các đồng đội.

    Thomas Tuchel hướng dẫn các cầu thủ Chelsea tập luyện

     

    Endo | 15:28 03/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...