MỚI NHẤT :
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Juventus - Thế lực lụi tàn?

    13:55 Thứ tư 26/10/2022

    BongDa.com.vn “Bà đầm già thành Turin” đã gục ngã trên đất Bồ Đào Nha và phải chấp nhận dừng bước tại vòng bảng Champions League 2022/2023.

     

    Bianconeri từng thống trị Serie A với 9 chức vô địch liên tiếp (2011 – 2020) trong sự bất lực của các CLB còn lại. Nhưng hiện nay, sau 11 vòng đấu của Serie A, không ai tìm thấy Juventus trong cuộc đua cho chức vô địch vì họ hiện đang đứng ở vị trí thứ 8, kém đội đầu bảng là Napoli đến 10 điểm.

    Mùa giải chỉ mới đi qua 1/3, và Juventus vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế, nhưng nếu cứ thất bại trước những đối thủ trực tiếp như AC Milan hoặc mất điểm trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn như Monza, Salernitana thì không ai dám chắc Juventus có thể kết thúc mùa giải trong top 4, chứ chưa nói đến việc đua vô địch.

     - Bóng Đá

     Juve gây thất vọng mùa 2022-23.

    Tình cảnh của Juventus gần giống như Manchester United ở một vài mùa giải gần đây khi “Quỷ đỏ thành Manchester” chỉ dốc sức chiến đấu cho mục tiêu top 4 để có vé đi Champions League.

    Max Allegri kế nhiệm HLV Antonio Conte mùa giải 2014/2015, Juventus vẫn giữ vững phong độ khi tiếp tục “càn quét” Serie A và Coppa Italia, và điểm nhấn trong nhiệm kỳ thứ nhất của Allegri có lẽ là đưa Juventus tiến vào trận chung kết Champions League ở mùa giải đó.

    Ở mùa giải năm nay, khi kết quả bốc thăm Champions League được công bố, Max Allegri có thể đã mừng thầm trong lòng khi ngoại trừ PSG thì Benfica và Maccabi Haifa là những đối thủ không quá khó khăn với đội bóng của ông, nhưng đã qua 4 trận với 2 đối thủ này, Max chỉ dành được 1 chiến thắng duy nhất.

    Sự sa sút của Juventus trong 2 mùa giải gần nhất đến thời điểm này vẫn khó có thể tìm ra nguyên nhân là gì, có thể là sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, hoặc do sự tàn phá đội hình bởi những ca chấn thương của Paul Pogba, Federico Chiesa, Angel Di Maria... hay bởi sự trỗi dậy quá mạnh mẽ của AC Milan, Napoli?

     - Bóng Đá

     Juve sẽ cần có điểm trước PSG để nuôi hy vọng Europa League.

    Vẫn còn may mắn cho Juventus khi PSG vùi dập Maccabi Haifa đến 7-2 để tạo lợi thế cho họ về mặt hiệu số, qua đó tăng thêm cơ hội giữ vững vị trí thứ 3 để có thể tiếp tục chinh chiến tại Europa League. Dĩ nhiên, việc này sẽ là vô nghĩa nếu như trong trận đấu cuối cùng Juve không thể có điểm trước PSG và Maccabi Haifa có điểm trước Benfica, và nếu điều này thật sự xảy ra thì vị thế của “Bà đầm già thành Turin” trên đấu trường châu lục sẽ thật sự bị lung lay.

    Calciopoli 2006 không thể đánh gục được Juventus, họ đã đứng dậy bằng cả quyết tâm và sự nỗ lực của tập thể. Giờ đây một mình Max Allegri chắc chắn không thể cứu vãn được tình thế của Bianconeri mà cần sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể CLB để đưa đội bóng thoát khỏi khủng hoảng, trở lại với vị thế ông lớn tại Serie A cũng như đấu trường Champions League.

    (Bạn đọc: Leo Phan)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 13:25 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...