MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Juve chốt tương lai Allegri

    14:00 Thứ tư 26/10/2022

    BongDa.com.vn Tương lai của HLV Massimiliano Allegri đang bị đặt nhiều nghi vấn sau thất bại tủi hổ mới đây trước Benfica.

     

    Hành quân đến sân Da Luz của Benfica với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp ở Champions League, thế nhưng Juventus đã sớm phải nhận "gáo nước lạnh" khi để Antonio Silva chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 17. 

    Mặc dù Moise Kean đã kịp gỡ hòa cho "Lão phu nhân" 5 phút sau đó nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, thầy trò HLV Massimiliano Allegri lại để thua thêm 2 bàn nữa sau các pha lập công của Joao Mario và Rafa.

    Ngay đầu hiệp 2, Juventus một lần nữa lại để thủng lưới sau khi Rafa hoàn tất cú đúp. Khoảng thời gian còn lại, dù rất cố gắng nhưng những gì đại diện thành Turin làm được chỉ là 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 của Arkadiusz Milik và Weston McKennie. Kết quả này khiến tương lai của HLV Massimiliano Allegri bị đặt trong tình cảnh báo động và mới đây, đã có thêm tiết lộ về tình cảnh của vị chiến lược gia này. 

    Juve chốt tương lai Allegri - Bóng Đá

    HLV Allegri vẫn sẽ gắn bó với Juve. 

    Cụ thể, theo nguồn tin của nhà báo Fabrizio Romano, chiếc ghế của HLV Massimiliano Allegri sẽ không có biến chuyển gì ở thời điểm này. Nhà cầm quân người Italia sẽ không bị sa thải cũng như không có chủ ý rời CLB như những đồn đoán. Cả 2 bên vẫn sẽ tôn trọng những cam kết theo thỏa thuận đã ký trước đó, với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2025. 

    Hiện tại, Juventus đang đối diện nguy cơ bị loại khỏi tất cả các đấu trường châu Âu. Họ đang có 3 điểm sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League, đồng thành tích với Maccabi Haifa. 

    Vòng đấu cuối, nếu như đại diện Israel được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Benfica thì với Juventus, họ sẽ phải đụng độ một PSG đang có phong độ tốt với những siêu sao tấn công hàng đầu như Lionel Messi hay Kylian Mbappe. 

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 13:30 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...