MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Jurgen Klopp – Liverpool: Thương lại từ đầu?

    17:32 Chủ nhật 12/03/2023

    BongDa.com.vn Cứ ngỡ màn huỷ diệt Man United trong trận derby nước Anh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Liverpool. Nhưng không, ngay sau khi “tặng” cho đội bóng thành Manchester “chai seven up” thì đội bóng của Jurgen Klopp lại nhận trận thua trước đội bét bảng Bournemouth. Nhiều người nói vui rằng sau tất cả, đội bóng vùng Merseyside lại trở về hình ảnh của một “Robin Hood” như ngày nào.

     

    Còn nhớ những ngày đầu chiến lược gia người Đức mới đến Liverpool, ông nhanh chóng biến đội bóng này trở thành một tập thể có cá tính. Tuy nhiên cái cá tính ban đầu ấy chỉ mang đến niềm vui cho CĐV The Kop khi xem những màn đại chiến, còn một khi đội bóng này gặp các nhược tiểu thì y như rằng đội chủ sân Anfield thường chịu mất điểm. Nhưng vì một giải đấu VĐQG chỉ có vài đội bóng lớn, còn lại chỉ ở mức trung bình khá nên một CLB có thói quen “cướp của người giàu chia cho người nghèo” như Liverpool khó mà thành công được. Cho nên một hai năm đầu của Jurgen Klopp tại Liverpool, người ta đặt biệt danh cho đoàn quân của ông là “Robin Hood của sứ xương mù”.

     - Bóng Đá

     Liverpool lại được ví với “Robin Hood”.

    Và mùa này, Liverpool lại cho thấy bộ mặt cũ. Nhìn cái cách mà các học trò của Klopp đối đầu cùng Man City, M.U, Tottenham, Arsenal, Chelsea là rất khác khi họ gặp các đội bị đánh giá thấp hơn. Chẳng ai ngờ một The Kop hừng hực khí thế tuần trước đá cho Man United thua sấp mặt với 7 bàn không gỡ thì ngay sau đó chưa tới 7 ngày, họ liền thua đội đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh.

    Còn nhớ trong trận đấu với Man United, CĐV của Liverpool đã giăng biểu ngữ với nội dung rằng giới chủ Mỹ hãy ra đi nhưng Jurgen Klopp phải ở lại. Tuy nhiên quyền quyết định không nằm trong tay người hâm mộ của The Kop. Chưa kể liệu trong số ấy có phải tất cả đều tiếp tục ủng hộ chiến lược gia người Đức hay không?

     - Bóng Đá

    Klopp và các học trò gần như đã trắng tay ở mùa giải 2022/23.

    Nên nhớ mùa giải này coi như đã bỏ đi với Liverpool. Carabao Cup đã về tay Man United. FA Cup đã bị loại. Champions League đang bị Real Madrid dẫn trước 5-2 và họ phải thắng ít nhất cách biệt 3 bàn trên đất Tây Ban Nha mới có thể đi tiếp. Nhiệm vụ này coi như là không tưởng. Trong khi ấy thất bại trước Bournemouth đã kéo Liverpool tụt lại trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nếu cứ đá thất thường như vậy thì việc The Kop vắng mặt tại Champions League mùa sau cũng chẳng có gì là bất ngờ.

    Dù CĐV đội nhà tin tưởng Klopp nhưng giới chủ chưa chắc có cùng ý kiến. Bởi một khi đội bóng thi đấu bết bát sẽ kéo theo những thiệt hại lớn về kinh tế. Mà những ông chủ người Mỹ chắc chắn đặt lợi ích tiền bạc lên hàng đầu. Khi ấy họ khó mà chấp nhận cho Klopp mất thêm ngần ấy năm để đập đi xây lại.

    Trong sự nghiệp của mình, Jurgen Klopp có cái dớp 7 năm đặc biệt. Trước Liverpool, ông từng kết thúc công việc tại Mainz 05 và Borussia Dortmund đều sau đúng 7 năm cầm quân. Đây là năm thứ 7 tại Liverpool và đội bóng này cũng đang thi đấu vô cùng thất vọng. Một cuộc chia tay đang được nói tới và người trong cuộc hiểu rằng viễn cảnh ấy không phải là không thể xảy ra.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:02 12/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...