MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Jurgen Klopp chỉ ra lý do Liverpool bại trận

    06:19 Thứ tư 07/04/2021

    BongDa.com.vn Liverpool đã bị Real Madrid đánh bại với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League tại Tây Ban Nha.

    Vinicius Jr đã đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước ở phút 27 tại sân vận động Alfredo di Stefano từ đường chuyền đỉnh cao của Toni Kroos. Vẫn là Kroos đóng vai trò kiến tạo trong bàn thắng thứ 2 của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, cho Marco Asensio lập công phút 35.

    Liverpool 'made it too easy' for Madrid - Klopp - Bóng Đá

     Liverpool đã chơi kém cỏi trước Real.

    Bàn thắng của Mohamed Salah đã giúp Liverpool giành lại thế trận ngay đầu hiệp hai. Nhưng đến phút 63, Vinicius lại tỏa sáng để ấn định thắng lợi 3-1 cho Kền kền trắng.

    "Chúng tôi không xứng đáng có được nhiều hơn vào đêm nay nhưng một bàn thắng ở hiệp hai là hoàn toàn ổn và nó mang lại cho chúng tôi ít nhất một cứu cánh," Jurgen Klopp nói sau trận đấu.

    "Nếu bạn muốn vào bán kết, bạn phải giành được những điều đúng đắn như vậy - nhưng chúng tôi đã không làm điều đó, đặc biệt là trong hiệp một.

    Điều tốt duy nhất tôi có thể nói về trận đấu - ngoài việc chúng tôi ghi được bàn thắng - đó chỉ là hiệp một của trận lượt đi. Chúng tôi đã không chơi thứ bóng đá đủ tốt để khiến Real Madrid gặp thêm nhiều vấn đề.

    Tôi thực sự nghĩ như vậy. Chúng tôi đã không thể thể hiện điều đó vào tối nay, chúng tôi phải thể hiện điều đó trong trận đấu tiếp theo. Còn hôm nay, chúng tôi đã tạo điều kiện quá dễ dàng cho họ và đó là điều chính yếu."

    HLV Klopp khẳng định Liverpool không hề nghĩ đến việc 'báo thù':

     
    Minh Tuấn | 05:49 07/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...