MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Julian Alvarez đá hộ công, Pep Guardiola lại có thêm một phát kiến mang tầm thời đại

    23:40 Thứ năm 21/09/2023

    BongDa.com.vn Sao trẻ người Argentina đang thể hiện rất tốt và liên tục tỏa sáng trong vai trò hộ công mà Pep Guardiola giao phó.

    Kể từ khi mùa giải năm nay bắt đầu, người hâm mộ đã hết sức bất ngờ khi thấy Julian Alvarez trở thành người thay thế Kevin de Bruyne ở vị trí chơi bóng sau lưng Haaland. Thế rồi từ bất ngờ, người hâm mộ lại được mãn nhãn với màn thể hiện trên cả tuyệt vời trong vai trò mới của chàng trai này. Ít ai biết rằng, quyết định để Alvarez lui xuống đá hộ công lại là một phát kiến mới mang tầm thời đại của Pep. 

    Julian Alvarez đá hộ công, Pep Guardiola lại có thêm một phát minh mang tầm thời đại - Bóng Đá

     Julian Alvarez đang bay cao mùa này dưới bàn tay của Pep.

    Trong bài phân tích rất hay có tiêu đề: “Pep Guardiola chơi 4-4-2! Siêu phẩm kết hợp hoàn hảo giữa Haaland và Alvarez” của ký giả Richard Martin đăng tải trên tờ GOAL, có một đoạn rất đáng chú ý. Cụ thể, Martin viết: 

    “Pep là người cầu toàn nhất thế giới. Trước khi chính thức sở hữu một tiền đạo đích thực là Erling Haaland, Manchester City thậm chí còn chơi bóng theo kiểu không có bất kỳ tiền đạo cắm nào. Vậy mà chỉ sau 2 năm, không chỉ một, Pep giờ đây đã xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới với 2 tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Bất ngờ hơn, một trong 2 người đó chính là phát kiến đưa Julian Alvarez lui về trong vai trò của một hộ công. Pep Guardiola giờ đây đã coi trọng chất lượng hơn thay vì chỉ kiểm soát bóng đơn thuần.” 

    “Không chỉ có sự chuyển đổi đơn thuần, 4-4-2 của vị HLV người Tây Ban Nha được cải tiến hơn nhiều so với các sơ đồ cổ điển nhờ có Alvarez. Trong tay Pep, sơ đồ này không được xây dựng để phục vụ lối đá phản công mà ngược lại, khả năng xâm nhập vòng cấm và khai thác không gian cực tốt của Julian Alvarez chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giúp 4-4-2 có thể trở thành một sơ đồ đặc trưng cho lối chơi kiểm soát.”

    Julian Alvarez đá hộ công, Pep Guardiola lại có thêm một phát minh mang tầm thời đại - Bóng Đá

     Pep Guardiola đã đi đầu trong việc cải tiến 4-4-2 bằng cách dùng Alvarez như một hộ công.

    Không chỉ có Richard Martin nhận ra sự thay đổi và phát kiến mới này của Pep Guardiola, những con số mà Opta đưa ra cũng chứng minh Pep đã đúng. Theo Opta, Julian Alvarez đã tạo ra tới 15 tình huống nguy hiểm chỉ trong trận đấu với Sao Đỏ Beograd (Red Star Belgrade) mới đây. Tại Champion League, Alvarez là người thứ 3 đạt đến cột mốc này sau Benzema và Robben. 

    Julian Alvarez đá hộ công, Pep Guardiola lại có thêm một phát minh mang tầm thời đại - Bóng Đá

     Haaland và Alvarez kết hợp tạo thành cặp song sát hay bậc nhất Châu Âu thời điểm hiện tại. 

    Mùa này, trong khi Erling Haaland vẫn là vua ghi bàn của Manchester City thì Alvarez đã thay thế một cách hoàn hảo vai trò mà Kevin de Bruyne để lại. Quả thật, việc dùng Alvarez đá hộ công để thay đổi đặc tính sơ đồ 4-4-2 của Pep là một phát kiến của thời đại. 

    (Bạn đọc: Phúc Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:10 21/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...