MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Jules Kounde đã có kế hoạch bắt chết Rashford

    05:06 Thứ năm 23/02/2023

    BongDa.com.vn Hậu vệ Jules Kounde của Barcelona ca ngợi Marcus Rashford và rất thích thú khi được đối đầu với tiền đạo đang có phong độ cao của Man United một lần nữa.

     

    Rashford đã ghi 16 bàn trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Anh chơi cực hay trong trận lượt đi play-off Europa League với Barcelona. Ngôi sao người Anh đã khiến Kounde và toàn bộ hàng thủ của Barca phải gặp rất nhiều khó khăn để ngăn cản.

    Jules Kounde raves about in-form Manchester United ace Marcus Rashford and admits he could have seen red - Bóng Đá

     Rashford thực sự nguy hiểm.

    Thậm chí, Kounde thừa nhận anh có thể phải nhận thẻ đỏ sau 1 pha truy cản Rashford. Ngôi sao của Barca lên tiếng: "Tôi cảm thấy đó là một phần quyết định của trọng tài. Đúng là tôi nghĩ mình có thể bị đuổi khỏi sân, bởi vì tình huống đó là 50-50, nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định và rõ ràng là tôi rất vui vì điều đó."

    Khi được hỏi việc kiềm chế Rashford lúc này khó khăn như thế nào, Kounde trả lời: “Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ rất đa năng, cậu ấy có thể làm được rất nhiều thứ trên sân.

    Rõ ràng là Marcus rất nhanh nên việc theo kèm cậu ấy rất khó khăn! Cậu ấy cũng rất giỏi trong việc đọc tình huống, xâm nhập vào khoảng trống để ra quyết định. Vì vậy, việc đối đầu với mẫu cầu thủ như Marcus luôn là một thử thách, nhưng rất thú vị.

    Nhưng quan trọng là tập thể. Marcus có một đội bóng tuyệt vời và những đồng đội tuyệt vời xung quanh. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là không được để bóng từ đồng đội tới chân cậu ấy."

    Minh Tuấn | 04:36 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...