MỚI NHẤT :
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Jose Mourinho, David Moyes và top 8 chiến lược gia “mong mỏi” được trở lại Premier League (Phần cuối)

    15:10 Thứ bảy 02/04/2016

    Sau phần 1 gồm những chiến lược gia Nigel Pearson, Brendan Rogers, David Moyes và Garry Monk, cùng BongDa.com.vn điểm qua 4 chiến lược gia cuối cùng có mặt trong series này.

    (BongDa.com.vn) – Sau phần 1 gồm những chiến lược gia Nigel Pearson, Brendan Rogers, David Moyes và Garry Monk, cùng BongDa.com.vn điểm qua 4 chiến lược gia cuối cùng có mặt trong series này.

    Jose Mourinho, David Moyes và top 8 chiến lược gia
    HLV Steve McClaren. Ảnh: Internet.

    5. Steve McClaren

    McClaren trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp khi lần lượt dẫn dắt FC Twente, Wolfsburg, Nottingham Forest trước khi trở lại nước Anh làm việc trong màu áo Newcastle.

    Dù được chủ tịch CLB hiện giờ là Mike Ashley trọng vọng khi không tiếc tiền bổ sung những bản hợp đồng chất lượng như Georginio Wijnaldum (14,5 triệu bảng), Aleksandar Mitrovic (13 triệu bảng), Florian Thauvin (12 triệu bảng) và Chncel Mbemba (8,5 triệu bảng) và mùa Hè vừa qua nhưng McClaren cũng chỉ giúp Newcastle có được vỏn vẹn 6 trận thắng trong số 28 trận đã đá. Không thể tiếp tục kiên nhẫn, BLĐ đành phải ra quyết định sa thải McClaren sau chuỗi thành tích nghèo nàn.

    Vốn là một HLV có thực lực nhưng hiện các CLB tại Premier League vẫn chưa có ý định thay tướng khi mùa giải đang vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dù vậy, trước thềm mùa giải mới, cái tên McClaren vẫn sẽ được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng.

    6. Jose Mourinho

    Jose Mourinho, David Moyes và top 8 chiến lược gia
    HLV Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

    Sau khi giúp Chelsea lên đỉnh Premier League vào mùa giải trước, người hâm mộ đã kì vọng chiến lược gia người Bồ này sẽ xây dựng một đế chế vững mạnh cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như vậy.

    9 thất bại chỉ sau 16 trận đầu tiên tại mùa giải năm nay khiến người hâm mộ Chelsea ngỡ ngàng. Có nhiều luồng thông tin cho rằng các học trò đã phản bội Mourinho bằng cách thi đấu không đúng thực lực của mình. Dù vậy, Mourinho cũng bị BLĐ Chelsea sa thải chỉ sau 7 tháng giành chức vô địch Premier League.

    Bỏ dỡ công việc tại Chelsea, Mourinho vẫn ung dung đi du lịch khi bản thân ông biết rằng, với danh tiếng của mình, ông sẽ dễ dàng tìm được nơi làm việc thích hợp. Mourinho cho rằng ông sẽ chờ đợi một điểm đến thích hợp nhất với sở thích của mình.

    Manchester City đã bổ nhiệm Pep Guardiola vào mùa giải tới, vậy đội bóng hàng xóm Manchester United còn chần chừ gì với Mourinho nữa?

    7. Tim Sherwood

    Jose Mourinho, David Moyes và top 8 chiến lược gia
    HLV Tim Sherwood. Ảnh: Internet.

    Từng có những năm tháng làm việc tại Tottenham nhưng Tim Sherwood đã chính thức có mặt trên băng ghế huấn luyện của Aston Villa vào tháng 2/2015. Tuy nhiên, cả Villa và Sherwood dường như không tìm được tiếng nói chung khi đội bóng nước Anh trải qua đầu mùa giải 2015/16 với phong độ nghèo nàn. Tim Sherwood sớm nhường chỗ cho người tiền nhiệm Remi Garde (vừa bị sa thải cách đây không lâu).

    Dù nhận được lời mời làm việc tại CLB hạng dưới Blackburn Rovers nhưng Sherwood đã từ chối. Bản thân ông muốn được trải qua môi trường làm việc chuyên nghiệp như Premier League, nơi cho phép ông chứng tỏ bản lĩnh của mình, hơn là một công việc ở cấp thấp hơn.

    Tuy nhiên, hiện tại tình hình không cho phép một HLV non tay nghề như Sherwood có mặt tại Premier League. Có lẽ một vị trí trong ban huấn luyện ở các CLB hạng Nhất Anh xem ra là phù hợp nhất.

    8. Roberto Di Matteo

    Jose Mourinho, David Moyes và top 8 chiến lược gia
    HLV Roberto Di Matteo. Ảnh: Internet.

    Chiến lược gia người Ý từng được xem là vị cứu tinh của Chelsea khi giúp đội bóng này lên ngôi tại Champions League năm 2012, cùng với đó là 1 chức vô địch FA Cup. Một thành tích đáng nể với một người chỉ được xem là “phương án chữa cháy” sau khi Chelsea sa thải Carlo Ancelotti.

    Sau Chelsea, Di Matteo trải qua những năm tháng huấn luyện tại MK Dons và West Brom nhưng không mấy thành công. Ngoài ra, HLV người Ý đã được bổ nhiệm tại Schalke 04 nhưng bị sa thải chỉ 7 tháng sau đó.

    Với một bề dày thành tích như vậy, Di Matteo được cho là không quá khó để tìm kiếm một công việc tại Premier League sau khi mùa giải năm sau khởi tranh.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...