MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Jorginho sẽ phù hợp thế nào với sự đổi mới từ Chelsea?

    18:12 Chủ nhật 15/07/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Ý gốc Brazil sẽ có cuộc phiêu lưu mới cùng với ông thầy cũ Maurizio Sarri tại nước Anh.

    Thương vụ của Jorginho đã tạo ra rất nhiều sự tranh cãi trong vài ngày qua. Tiền vệ 26 tuổi này ban đầu được cho là đang trên đường gia nhập Manchester City nhưng đã cuối cùng anh đã chọn Chelsea làm bến đỗ mới sau khi rời khỏi Napoli.

    Tuy nhiên, The Citizens có lý do để tin rằng tiền vệ sinh ra ở Brazil này đã bị ép buộc phải ký hợp đồng với The Blues. Bởi chủ tịch Napoli là Aurelio De Laurentiis coi hợp đồng của Jorginho như một khoản đền bù cho Maurizio Sarri, người đã đến Chelsea mà đội bóng á quân Serie A không được trả một đồng nào.

    Jorginho sẽ phù hợp thế nào với sự đổi mới từ Chelsea? - Bóng Đá

     Jorginho nối gót ông thầy để đến Chelsea thay vì Manchester City.

    Các báo cáo xung quanh thương vụ này cho rằng mức lương của Jorginho đã lên tới 6 con số cho mỗi tuần (hợp đồng 5 năm), mặc dù anh không kiếm được nhiều tiền hơn ngôi sao người Pháp, N'golo Kante.

    Tiền vệ này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Serie A trong mùa giải vừa qua, Jorginho đã trở thành một thành viên không thể tách rời của Napoli, đội bóng suýt chút nữa đã vượt mặt Juventus ở cuộc đua giành danh hiệu Scudetto mới đây. Nhưng Jorginho sẽ mang đến điều gì khi chấp nhận chuyển đến Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh? Chúng ta hay xem xét một vài yếu tố sau:

    PHONG CÁCH CHƠI BÓNG - SỨC MẠNH - ĐIỂM YẾU

    Linh hoạt và sáng tạo là hai từ có thể dùng để mô tả về bản hợp đồng mới nhất của Chelsea. Ngoài ra, Jorginho cũng được biết đến với các chỉ số rất cao cho một tiền vệ, đó là kỹ thuật, tầm nhìn, độ chính xác khi chuyền bóng, khả năng nhận thức nguy hiểm và kỹ năng đánh chặn tuyệt vời.

    Jorginho đơn giản là một tiền vệ trung tâm với bộ não nhận thức về bóng đá đang kinh ngạc, và nó dùng để hỗ trợ anh trong các trận đấu cụ thể khi Jorginho xuất hiện trên sân.

    Jorginho sẽ phù hợp thế nào với sự đổi mới từ Chelsea? - Bóng Đá

     Jorginho có khả năng chuyền bóng siêu đẳng, nhưng anh không có lợi thế về mặt thể chất.

    Khả năng chuyền bóng và phân phối của Jorginho là thực sự đáng nể khi anh đạt trung bình 94,7 đường chuyền (độ chính xác 89,7%) mỗi 90 phút - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào trong 5 giải hàng đầu Châu Âu.

    Xét về điểm yếu, cựu ngôi sao của Napoli không được đánh giá cao về mặt sức mạnh và thể chất. Anh không phải mẫu cầu thủ sức mạnh như Michael Essien trước đây hay có nguồn năng lượng vô tận như Kante bây giờ. Nhưng nếu để kết hợp với ngôi sao của đội tuyển Pháp, đó sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời ở hàng tiền vệ Chelsea.

    JORGINHO SẼ CHƠI Ở ĐÂU?

    Tại Napoli, Jorginho được bố trí như một tiền vệ trung tâm lùi sâu hơn so với Allan Marques Loureiro và Marek Hamsik.  Anh đóng một vai trò của một 'kẻ huỷ diệt', người có nhiệm vụ đánh chặn cuối cùng trước khi đối phương có thể tiếp cận với hàng phòng ngự. Nhưng mới đây, Jorginho lại chơi cao hơn như một số 10 mặc dù đó không phải vị trí sở trường của tiền vệ 27 tuổi.

    Điều này cho phép Jorginho liên lạc hoàn hảo với các đồng đội ở hàng phòng thủ lẫn tấn công bằng những đường chuyền bóng một chạm và khả năng phân phối chính xác trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục di chuyển đến vị trí cụ thể. Với việc Sarri tiếp quản Chelsea, rất có thể ông cũng sẽ chỉ đạo cậu học trò chơi tương tự những gì đã từng làm tại Napoli.

    Jorginho sẽ phù hợp thế nào với sự đổi mới từ Chelsea? - Bóng Đá

     Sở trường của Jorginho là phong cách chơi lùi sâu trong hàng tiền vệ 3 người.

    Đối với Jorginho, anh sẽ không còn phải đóng vai huỷ diệt, bởi vị trí này không ai có thể làm tốt hơn Kante. Vì thế, nếu chơi với một hàng tiền vệ 3 người (theo ý thức chiến thuật quen thuộc của Sarri) thì có lẽ Cesc Fabregas sẽ được chọn để hợp với Jorginho và Kante. Thậm chí Eden Hazard cũng có thể được cân nhắc bởi ngôi sao người Bỉ là một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật vô cùng tuyệt vời dù anh chơi ở hành lang cánh.

    KẾT LUẬN

    HLV Sarri là một chiến lược gia ưa thích sử dụng sơ đồ 3 tiền vệ, trong đó sẽ có một người chơi lùi sâu và 2 cá nhân còn lại sẽ được bố trí ở phía trên như bộ đôi tiền vệ trung tâm thuần tuý. Và với lực lượng nhân sự như hiện tại, cộng với tân binh Jorginho, chắc chắn sẽ rất thú vị để theo dõi màn trình diễn của Chelsea trong mùa giải mới.

    Vũ Quang Toản | 16:25 15/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...