MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Jorginho: 'Cú đá phạt đền hỏng sẽ ám ảnh tôi suốt đời'

    08:36 Thứ sáu 25/03/2022

    Tiền vệ của Chelsea khóc sau khi tuyển Italy thua Bắc Macedonia và không thể giành vé tới World Cup 2022.

    Chia sẻ với RAI Sports sau trận, Jorginho bật khóc: "Thật đau đớn vì tôi đến giờ vẫn còn nghĩ về chúng. Điều ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Đứng lên nhận trách nhiệm 2 lần nhưng không thể thành công là gánh nặng sẽ theo tôi mãi. Ai cũng nói chúng tôi cần thả lỏng và bước tiếp, nhưng điều ấy không dễ chút nào".

    Jorginho là tội đồ của tuyển Italy khi sút hỏng 2 quả phạt đền trong 2 trận quyết định với Thụy Sĩ ở vòng loại Worl Cup 2022. Chỉ cần sút thành công một lần, Italy đã giành vé trực tiếp tới kỳ cúp thế giới tại Qatar thay vì dự vòng play-off.

     - Bóng Đá

     Jorginho trở thành tội đồ của Italy sau khi Azzurri không thể giành vé tới World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    "Thật khó để diễn tả những gì vừa diễn ra. Quá đau đớn. Tôi vẫn không tin đây là sự thật. Chúng tôi không hề thiếu sáng tạo. Italy vẫn kiểm soát trận đấu như thường lệ và tạo ra nhiều cơ hội. Chỉ là chúng tôi không thể tận dụng chúng", Jorginho thừa nhận.

    Chúng tôi chơi thứ bóng đá tuyệt vời, vô địch Euro vào năm ngoái nhưng thật không may khi mắc vài sai lầm ở các trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup và không thể sửa sai. Tất cả tạo ra khác biệt".

    Sau khi đá hỏng 2 quả phạt đền trước Thụy Sĩ, Jorginho sút thành công 7/7 quả trong màu áo Chelsea đến hiện tại. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Brazil không có cơ hội trên chấm 11 m trước Bắc Macedonia.

    Italy của Jorginho nhận bàn thua vào phút 90+2 và gục ngã 0-1 ngay tại sân nhà Renzo Barbera. Nhà ĐKVĐ Euro sút 32 quả, gấp 8 lần đối thủ nhưng không có bàn thắng và không tận dụng được cơ hội dù có 16 cú phạt góc trong cả trận.

    Đây là lần thứ hai liên tiếp Italy vắng mặt tại sân chơi World Cup. 5 năm trước, Italy thua Thụy Điển với tổng tỷ số 0-1 sau 2 lượt trận play-off và không thể giành vé tới kỳ cúp thế giới trên đất Nga.

    Ở trận cùng nhánh, Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 và giành vé vào chung kết play-off với Bắc Macedonia. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 30/3.

     - Bóng Đá

     

    Theo Nhật Anh - Zing.vn | 07:11 25/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...