MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • John Barnes đã đúng, đến lúc sao 80 triệu rời Arsenal

    19:46 Thứ sáu 01/04/2022 | 4

    BongDa.com.vn Nếu còn muốn phát triển sự nghiệp, thì bản hợp đồng thất vọng bậc nhất trong lịch sử Arsenal nên rời khỏi Emirates.

     

    Pepe tỏa sáng tại Emirates 

    Mùa Hè năm nay, Arsenal sẽ bước vào TTCN với hàng loạt kế hoạch nâng cấp đội hình quan trọng, mà ưu tiên trước mắt sẽ là củng cố lại hàng công bằng một vài tiền đạo trung tâm chất lượng. Tất nhiên, ở chiều hướng ngược lại, dự kiến cũng sẽ có không ít ngôi sao sẽ phải bước qua cánh cửa rời khỏi Emirates.

    "Phong cách bóng đá ở Arsenal rõ ràng là không phù hợp với Nicolas Pepe nhiều như Lille. Là một cầu thủ, bạn phải tìm một câu lạc bộ phù hợp với mình," cựu cầu thủ John Barnes trao đổi với BonusCodeBets.

    "Vì lợi ích cho sự nghiệp của chính mình, Pepe có thể cảm thấy rằng lựa chọn tốt nhất là tìm kiếm một bến đỗ mới. Và nếu Arsenal nhận được một lời đề nghị mà họ cho là đủ, thì thương vụ này có thể xảy ra. Pepe rõ ràng là đã không thi đấu hiệu quả ở Arsenal."

    Nicolas Pepe's 3am text to Mikel Arteta make Wolves feats all the more impressive - Bóng Đá

    Pepe đã không còn là nhân tố chủ chốt của Arsenal. 

    "Nếu có sự thỏa hiệp giữa Pepe, Arsenal và tất cả các bên liên quan, thì tốt nhất là cậu ấy nên chấp nhận điều đó. Arsenal sẽ nhận lại một khoản phí chuyển nhượng và có thể dùng số tiền này để mua một cầu thủ nào đó."

    Cập bến Emirates vào năm 2019 thông qua một thương vụ có giá trị lên đến 80 triệu euro, Nicolas Pepe đã chính thức trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal. Nhưng đến nay, sau gần 3 mùa giải hoàn toàn mờ nhạt, có thể nói ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng đã trở thành bản hợp đồng gây thất vọng bậc nhất của Pháo thủ. Và đúng như lời Barnes, đã đến lúc Pepe rời khỏi Emirates để gầy dựng lại sự nghiệp.

    Arsenal ra phán quyết với chữ ký 72 triệu bảng - Bóng Đá

     Thay vì an phận trên băng ghế dự bị, Pepe hoàn toàn có thể bùng nổ tại một CLB phù hợp hơn. 

    Còn nhớ, Pepe từng đứng 'ngang hàng' với những Kylian Mbappe hay Neymar trong mùa bóng cuối cùng tại Lille, trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal. Khi ấy, anh ghi đến 22 bàn và đóng góp 11 pha kiến tạo sau 38 trận, được giới chuyên môn ca ngợi như cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Ligue 1.

    Còn ở thời điểm hiện tại, Pepe chỉ có thể gắn bó với băng ghế dự bị tại Emirates vì chẳng thể cạnh tranh với Bukayo Saka. Mà hơn nữa, anh cũng không thể thích nghi với môi trường Premier League sau ngần ấy thời gian. Mùa này, cựu sao Lille mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 15 trận.

    Rõ ràng, nếu muốn trở lại con đường phát triển thành một ngôi sao hàng đầu thế giới, đã đến lúc Pepe dứt khoát rời khỏi Emirates để tìm kiếm một môi trường phù hợp hơn cho bản thân mình. Tất nhiên, ở tuổi 26, anh vẫn còn đủ thời gian để vực dậy sự nghiệp. 

    Huỳnh Phong | 19:16 01/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...