MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Joe Hugill, "sát thủ" khiến Solskjaer bỏ qua Amad Diallo là ai?

    11:10 Thứ ba 02/02/2021 | 3

    BongDa.com.vn Với màn trình diễn ấn tượng, chàng trai người Anh đang có 1 tương lai rạng rỡ tại Old Trafford.

    Kể từ khi cập bến Old Trafford, Amad Diallo đã được tập luyện, thi đấu cùng đội trẻ và để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, hiện tại, Manchester United đang sở hữu 1 cái tên còn tỏa sáng rực rỡ hơn chàng trai người Bờ Biển Ngà, đó là Joe Hugill.

    Cuối tuần qua, đội U23 Manchester United đã giành chiến thắng 6-3 trước U23 Liverpool. Amad Diallo đã có 1 cú đúp ở trận này trong khi 4 bàn thắng còn lại đều được ghi bởi Joe Hugill. Nếu không nhường cho Amad Diallo thực hiện quả phạt đền ở phút 74, rất có thể tiền đạo 17 tuổi đã kết thúc trận đấu với 5 lần sút tung mành lưới đối phương.

    14 goals already: Joe Hugill is making a name for himself at Manchester United - Bóng Đá

     Joe Hugill tỏa sáng trong trận đấu với Liverpool vừa qua.

    Chứng kiến màn trình diễn của Joe Hugill, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không tiếc lời khen ngợi. Chàng trai người Anh cũng sẽ được điền tên vào đội hình tham dự trận đấu với Southampton, đồng thời gián tiếp khiến Amad Diallo phải tiếp tục chờ đợi để có màn ra mắt Manchester United.

    Joe Hugill hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở đội U23 Manchester United với 8 bàn thắng, cân bằng thành tích của Anthony Elanga, người không thể tham dự trận đấu với U23 Liverpool vì chấn thương. Chàng trai người Anh cũng đã có 6 lần mang về bàn thắng cho đội U18.

    Đáng chú ý, 14 lần sút tung mành lưới đối phương của anh được thực hiện chỉ trong 17 trận (10 lần được điền tên vào đội hình xuất phát). Càng ấn tượng hơn khi 6/14 bàn thắng ấy đã đến trong các trận đấu với Liverpool. Có thể thấy, Joe Hugill sở hữu tố chất của 1 cầu thủ đẳng cấp hàng đầu mà Manchester United đang tìm kiếm, bao gồm việc tạo ra sự khác biệt trong các trận cầu lớn.

    14 goals already: Joe Hugill is making a name for himself at Manchester United - Bóng Đá

     Joe Hugill cần cải thiện về mặt thể hình.

    Nhờ những màn trình diễn ấn tượng, Joe Hugill là 1 trong những cầu thủ trưởng thành từ học viện của Manchester United sẽ được ký hợp đồng chuyên nghiệp vào mùa hè. Tất nhiên, chàng trai 17 tuổi vẫn cần thêm thời gian để sẵn sàng cống hiến cho đội 1. Joe Hugill có bản năng săn bàn và dứt điểm mạnh mẽ nhưng cần cải thiện thêm về vấn đề thể hình.

    Manchester United sẽ không vội vàng trong việc sử dụng Joe Hugill. Song, họ đang cảm thấy rất hài lòng khi chứng kiến những gì anh đã làm trong mùa giải này. Chắc chắn, chàng trai người Anh sẽ dễ dàng vượt qua cột mốc 20 bàn thắng ở đội U23. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, Joe Hugill sẽ có 1 tương lai rạng rỡ ở Old Trafford.

    HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes:

     
    Faro | 10:40 02/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...