MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Joao Felix bị ghét vì thái độ

    05:39 Thứ ba 11/07/2023

    Bị mất áo số 7, không được đá tập trong phần đối kháng, ngày Joao Felix sắp phải tiếp tục rời sân Metropolitano có lẽ đang tới gần.

    Sau 6 tháng khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn, Felix trở lại đội chủ quản Atletico. Ngay lập tức, cầu thủ tấn công người Bồ Đào Nha phải nhận thái độ lạnh nhạt từ ông thầy Diego Simeone.

    Trong buổi tập sáng 10/7, Felix bị loại khỏi phần đối kháng 10 vs 10. Một dấu hiệu cho thấy bản hợp đồng trị giá 126 triệu euro có thể không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Argentina.

    Vấn đề của Felix

    Simeone dường như tìm ra được đội hình ưng ý cho mùa giải mới 2023/24, với những quân bài đá chính gồm Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco, Koke, De Paul, Saul, Griezmann và Correa. Còn những mảnh ghép dự phòng như Lino, Azpilicueta, Mourino, Soyuncu, Galan, Barrios, Llorente, Lemar, Giuliano và Morata. Đây cũng là thành phần hai đội được Simeone bố trí cho bài tập đối kháng hôm 10/7.

    Trong khi đó, Felix và hậu vệ trái Renan Lodi phải tập với dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, như Gismera, Kostis và Carlos Martin. Ngay cả khi Simeone có trao cơ hội cho Felix và Lodi đá tập thời gian tới, họ dường như khó tìm được chỗ đứng.

    Joao Felix bị ghét vì thái độ - Bóng Đá

    Felix không gây được ấn tượng trong thời gian khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn. Ảnh: Reuters. 

    Nếu Felix phải rời đi, đó sẽ là kết cục buồn với tài năng 23 tuổi. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ có thể tự trách bản thân vì không đáp ứng được đòi hỏi từ Simeone. Suốt 6 tháng khoác áo Chelsea trong giai đoạn hai của mùa 2022/23, Felix không để lại nhiều ấn tượng, chỉ ghi 4 bàn sau 20 trận trên tất cả đấu trường.

    Ở sân Metropolitano lúc này, Simeone thích Griezmann hơn. Tiền đạo người Pháp sắm vai trụ cột. Người chinh phục chiến lược gia Argentina không chỉ bởi chuyên môn, mà cả thái độ thi đấu. Cựu sao Barca luôn đặt đội bóng lên trên tất cả.

    Còn Felix thì ngược lại. BBC cho rằng tiền vệ 23 tuổi bị "ghét" vì thái độ trên sân. Anh không chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cụ thể, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng mối quan hệ giữa Felix và Simeone tan vỡ từ mùa thu năm ngoái.

    Giữa tháng 9, sau trận Atletico thua Real Madrid trên sân Bernabeu, Simeone được cho là quá ngán ngẩm với cậu học trò. Sau derby thành Madrid, nhà cầm quân 53 tuổi thường xuyên đẩy Felix lên ghế dự bị. Trước đó, cựu cầu thủ Benfica đá chính 7 trong 8 trận đầu mùa.

    Tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Felix yêu cầu người đại diện họp bàn với ban lãnh đạo Atletico, cho phép anh rời đi. Trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Adri Contreras vào khoảng thời gian đó, khi được hỏi rằng ai là HLV giỏi nhất, Felix đáp: "Bỏ qua chủ đề này".

    Trong giai đoạn một của mùa 2022/23, việc phải ngồi quá lâu trên ghế dự bị làm Felix nản chí. Khi không được đá chính ở các trận gặp Sevilla và Club Brugge, tiền vệ này tỏ ra bất bình, công khai thể hiện sự khó chịu trên truyền thông. Simeone đâu chịu ngồi yên. Nhân lúc Angel Correa lập cú đúp vào lưới Girona, nhà cầm quân Argentina "đá xoáy" Felix.

    "Khi Correa khó chịu, cậu ấy sẽ thể hiện điều đó trên sân", Simeone nói.

    Joao Felix bị ghét vì thái độ - Bóng Đá

    Felix và Simeone được cho là không còn muốn làm việc cùng nhau. Ảnh: Reuters. 

    Ở trận lượt về thuộc vòng bảng Champions League gặp Club Brugge, Felix có hai lần được yêu cầu chuẩn bị vào sân, nhưng sau tất cả Simeone vẫn không để cậu học trò thi đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đáp lại bằng hành động ném áo bib xuống sàn.

    Sau trận đấu, Simeone vẫn tỏ ra bình thản, ông chia sẻ: "Khi tôi còn ở đây, các quyết định sẽ dựa trên màn trình diễn. Felix sẽ được thi đấu khi cậu ấy ở trạng thái tốt".

    Tới trận gặp Bayer Leverkusen tại cúp châu Âu, Felix tiếp tục phải dự bị. Đó là trận thứ 8 liên tiếp cựu cầu thủ Benfica không được đá chính. Hôm ấy, Atletico chỉ có được kết quả hòa 2-2, khiến CLB hết cơ hội đi tiếp. Mối quan hệ giữa Felix và Simeone trở nên tồi tệ.

    Cũng theo BBC, Simeone không tin tưởng Felix bởi hai lý do. Ông không tin cầu thủ này thật sự đẳng cấp. Ngay cả khi đã ghi 34 bàn sau 131 trận trên tất cả mặt trận, điều đó cũng chưa giúp Felix chinh phục được chiến lược gia Argentina.

    Ngoài những con số, Simeone nhiều lần cảm thấy cậu học trò không có thái độ đúng đắn. Felix chơi quá ích kỷ, không hy sinh đủ trong việc phòng ngự. "El Cholo" (biệt danh Simeone) mất dần niềm tin với bản hợp đồng đắt giá. Với ông, chỉ có Griezmann là siêu sao duy nhất trong đội hình.

    Đầu năm 2023, Simeone từng thông báo rằng Atletico sẽ là đội bóng với "Joao Felix và 10 người". Thế nhưng, khi Chelsea đặt vấn đề hỏi mượn tài năng Bồ Đào Nha, "El Cholo" lập tức để học trò rời đi. Động thái cho thấy ông chẳng cần luyến tiếc bản hợp đồng này.

    Tương lai nào cho Felix?

    Benfica đang muốn đưa Felix trở lại. Gần đây, Marca đưa tin tiền vệ 23 tuổi muốn chuyển tới PSG. Dù thế nào đi nữa, giới chuyên môn nhận định Felix hết có cơ hội trụ lại sân Metropolitano ở mùa 2023/24.

    Chiếc áo số 7 vốn thuộc về Felix giờ đã bị đổi chủ. Nó thuộc về Griezmann. Bằng chứng cho thấy Simeone coi tiền đạo người Pháp quan trọng hơn bất kỳ ai.

    Mùa trước, Griezmann ghi 16 bàn trên tất cả đấu trường. Anh có thêm nhiều pha kiến tạo. Hơn nữa, cựu sao Barca đá ở đâu cũng được, thậm chí lùi về giữa sân giữ vai trò tổ chức. Quan trọng, Griezmann chưa bao giờ phàn nàn với Simeone.

    Joao Felix bị ghét vì thái độ - Bóng Đá

    Felix khó tìm được cơ hội ra sân trong màu áo Atletico Madrid ở mùa 2023/24. Ảnh: Reuters. 

    Gần đây, Relevo cho biết Felix không còn muốn làm việc cùng Simeone. Cựu sao Benfica thúc ép người đại diện làm việc với gã khổng lồ thủ đô Paris. Đội bóng lắm tiền nhiều của nhưng lại đầy rẫy lục đục nội bộ nhiều năm qua.

    Chưa biết Felix có đạt được mong muốn tới PSG hay không, nhưng vùng đất này chưa bao giờ là bến đỗ bình yên với các tên tuổi, dù cho đó là Lionel Messi, Neymar. Tìm đến CLB không có triết lý rõ ràng không khác nào canh bạc đầy rủi ro.

    Trong khi đó, talkSPORT cho biết Man Utd cũng để mắt tới Felix. Một cầu thủ được đánh giá tài năng và vẫn còn có thể phát triển. Cristiano Ronaldo từng hết lời khen ngợi đồng hương, dùng chữ "phi thường" với tiềm năng to lớn để mô tả đàn em.

    Dù vậy, Felix đã thất bại ở Atletico, sau đó là Chelsea, vậy liệu PSG hay Man Utd có còn hào hứng với anh? Hơn nữa, nếu chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha thời điểm này, đó sẽ là bản hợp đồng bị gán mác "thất bại" sau những gì diễn ra tại Atletico và Chelsea.

    Di Cầm | 05:15 11/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...