MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Joachim Low trải lòng trước nguy cơ lặp lại ác mộng

    14:50 Thứ tư 16/06/2021

    BongDa.com.vn Mặc dù Pháp là ứng cử viên vô địch sáng giá cho EURO 2020, nhưng thua trận không phải là cách mà Low và Đức muốn bắt đầu giải đấu.

    Mặc dù có rất nhiều thời gian cầm bóng và tạo ra một số cơ hội, Đức đã thất thủ 0-1 trước Pháp trong trận mở màn EURO 2020 bởi một bàn phản lưới nhà của Mats Hummels. Dù vậy HLV Joachim Low cho rằng bàn thua hoàn toàn là ngoài mong đợi và không phải lỗi của Hummels.

    "Bạn không thể đổ lỗi cho cậu ấy, đó là một tình huống xui xẻo. Bóng xoáy vào trong rất mạnh. Đáng lẽ chúng tôi đã thực hiện quả ném biên từ trước, rất khó để Mats phá bóng ra. Tôi không thể đổ lỗi cho đội. Một bàn phản lưới nhà đã quyết định trận đấu. Chúng tôi đã thiếu tác động trong một phần ba cuối sân."

    Joachim Low quyết định tái triệu tập Muller - Hummels cho EURO - Bóng Đá

     Low chuẩn bị chia tay tuyển Đức.

    Bảng đấu của Đức là bảng đấu khó nhất EURO năm nay. Sau khi thua Pháp, họ sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha, đội vừa thắng 3-0 trước Hungary. Low nói về kế hoạch sắp tới: "Ngày mai chúng tô phải giải quyết một vài việc. Chúng tôi đã thua, nhưng mọi thứ vẫn có thể xảy ra, chúng tôi vẫn còn hai trận đấu và chúng tôi có thể giải quyết mọi thứ."

    3 năm trước, Đức bước vào World Cup 2018 với tư cách ứng viên vô địch, nhưng họ đã chơi tệ hại ở vòng bảng và bị loại sớm khỏi giải đấu. Cỗ xe tăng sẽ không muốn lặp lại kịch bản đó vào hè này.

    HLV Pháp phát biểu sau trận thắng:

     
    Thanh Vũ | 14:20 16/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...