Joachim Low: "Messi hoàn hảo hơn Ronaldo"
13:42 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, thuyền trưởng của đội tuyển Đức đã có những nhận xét thẳng thắn về hai siêu sao hàng đầu thế giới là M10 và CR7.

Huấn luyện trưởng đội tuyển Đức, Joachim Low mới đây đã có những chia sẻ về hai siêu sao hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. 

Mannschaft có khả năng đụng độ với Bồ Đào Nha và Argentina ở World Cup 2018 sắp tới. Việc tìm hiểu, nghiên cứu lối chơi của hai cầu thủ quan trọng nhất của đối thủ là việc làm cần thiết với tham vọng bảo vệ ngôi vương của Đức.

Joachim Low:

 Hai kì phùng địch thủ của bóng đá thế giới đương đại: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Chiến lược gia 58 tuổi vốn ưa thích mẫu cầu thủ kĩ thuật, có khả năng kiến tạo và ghi bàn như M10. Do đó, nếu được lựa chọn, Low sẽ ưu tiên ngôi sao của Barcelona hơn cầu thủ của Kền kền trắng.

Cuộc tranh luận ai là người xuất sắc hơn giữa Messi và Ronaldo đã kéo dài gần một thập kỉ. Mặc dù thế, cả hai siêu sao đều đang tập trung tối đa cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới ở Nga vào tháng 6 tới. Đây có lẽ là chiếc cúp danh giá nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích lững lẫy của bộ đôi này.

Ngôi sao chủ sân Santiago Bernabeu hi vọng tiếp tục nối dài thành công sau chức vô địch EURO 2016. Trong khi đó, siêu tiền đạo người Argentina sẽ có cơ hội phục thù sau khi thất bại ở kì World Cup bốn năm trước.

Đoàn quân của HLV Joachim Low đánh bại Messi cùng đồng đội trong trận chung kết ở Brazil năm 2014. Tuy nhiên, người đàn ông 58 tuổi vẫn dành những lời có cánh cho ngôi sao của Albicelestes.

"Tôi thích mẫu cầu thủ như Messi," Low nói với tờ Bild.

"Cristiano Ronaldo là một cầu thủ xuất chúng, một cỗ máy ghi bàn đáng kinh ngạc trong nhiều năm, một siêu sao thực thụ của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Messi là cầu thủ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy," Low tiếp tục.

"Anh ấy là mẫu siêu sao có khả năng ghi bàn và kiến tạo xuất sắc như nhau. Messi có khoảng 30 hay 40 pha dọn cỗ cho đồng đội trong 10 năm qua; đồng thời có thể kết thúc mùa giải với 50 bàn thắng.".

"Messi có những bước chạy thông mình, những pha bóng qua người đầy kĩ thuật. Anh ta có thể loại bỏ 8 hay 9 cầu thủ để ghi bàn," huấn luyện viên trưởng tuyển Đức khẳng định.

Nhà vô địch thế giới năm 2014 sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình vào ngày 17 tháng 6 khi có cuộc chạm trán với Mexico. Hai lượt trận tiếp theo là màn so tài với Thuỵ Điển và Hàn Quốc vào các ngày 24 và 27 tháng 6. 

Danh sách sơ bộ đội tuyển Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2018:

Thủ môn: Bernd Leno, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp.

Hậu vệ: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rudiger, Niklas Sule, Jonathan Tah.

Tiền vệ\Tiền đạo: Julian Brandt, Julian Draxler, Mesut Ozil, Mario Gomez, Ilkay Gundogan, Sami Khedira, Toni Kross, Leon Goretzka, Thomas Muller, Sebastian Rudy, Leroy Sane, Timo Werner, Marco Reus, Nils Petersen. 

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:55 26/05/2018