MỚI NHẤT :
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Joachim Loew cùng học trò nói gì sau trận thua sốc trước Mỹ?

    17:19 Thứ năm 11/06/2015

    Huấn luyện viên Joachim Loew và các học trò đã tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển Đức phải đón nhận thất bại 1-2 trước Mỹ ngay trên sân nhà.

    Huấn luyện viên Joachim Loew và các học trò đã tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển Đức phải đón nhận thất bại 1-2 trước Mỹ ngay trên sân nhà ở loạt trận giao hữu rạng sáng 11/6.

    Joachim Loew cùng học trò nói gì sau trận thua sốc trước Mỹ?
    Joachim Loew (trái) chỉ hài lòng về hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: Internet.

    Thất bại này khiến cho nhà đương kim vô địch thế giới không có được màn chạy đà thuận lợi cho trận đấu với Gibraltar trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 vào ngày thứ Bảy tới.

    Vị chiến lược gia người Đức cho biết ông chỉ cảm thấy hài lòng với những gì mà học trò thể hiện trong hiệp 1. “Tôi rất, rất hạnh phúc với những gì diễn ra trong hiệp 1. Tuy nhiên, chúng tôi đã thi đấu không thực sự tốt trong một số thời điểm quan trọng. Đội tuyển Mỹ đã chơi tốt hơn so với chúng tôi và họ xứng đáng với chiến thắng.”

    Trong khi đó, tiền đạo Mario Goetze, người đã ghi bàn mở tỷ số thì cho biết: “Chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn và thứ Bảy (gặp Gibraltar). Chúng tôi cần phải tránh mắc những sai lầm đáng trách.”

    Bastian Schweinsteiger thì cho rằng: “Trận đấu này rất quan trọng để giúp chúng tôi trở lại. Rõ ràng, chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng chúng tôi lại không có được điều đó và chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Từ đó, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có trận đấu tuyệt vời trước Gibraltar.”

    Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann thì hân hoan: “Trận đấu đã kết thúc với kết quả tốt nhất dành cho chúng tôi. Cầu thủ của tôi đã thực sự hạnh phúc trong phòng thay đồ. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và điều này sẽ giúp nhiều người chú ý đến bóng đá Mỹ nhiều hơn.”

    Ở trận đấu này, mario Goetze đã đưa Đức vượt lên dẫn trước ở ngay phút 12. Tuy nhiên, Mikkel Diskerud và Bobby Wood đã thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng ngược dòng 2-1 về cho tuyển Mỹ.

    Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Mỹ trên đất châu Âu. Trước đó, họ cũng đã ngược dòng để đánh bại Hà Lan 4-3.

    Lam Anh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...