MỚI NHẤT :
  • G
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Jamie Carragher đã đúng về Cristiano Ronaldo

    16:09 Thứ tư 05/01/2022

    BongDa.com.vn Cầu thủ 36 tuổi người Bồ Đào Nha vừa một lần nữa bị vùi dập trong màu áo Manchester United.

    Cựu trung vệ của Liverpool, Jamie Carragher đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích sau khi anh đặt câu hỏi vào năm ngoái, rằng tại sao Manchester United lại ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo trong khi họ không thể cạnh tranh để giành chức vô địch Premier League. Nhưng sau trận đấu giữa Quỷ đỏ với Wolves mới đây, anh lại là người được nở nụ cười.

    Manchester United spending 'proves Newcastle won't be able to buy title', says Jamie Carragher - Bóng Đá

     Carragher từng bị mỉa mai vì bình luận về Ronaldo.

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha một lần nữa gây thất vọng khi Quỷ đỏ để thua 0-1 trên sân nhà trước Bầy cáo, trong lần thứ hai anh được đeo băng đội trưởng M.U, với lần gần nhất cách đây 14 năm trong chiến thắng trước Bolton. Carragher đã tweet sau trận thua của United trước Wolves, ám chỉ những lời chỉ trích mà anh nhận được vì những bình luận về Ronaldo, đặc biệt là từ Patrice Evra: "Lùi ra khỏi làn đường của tôi đi."

    Phát biểu trên Sky Sports vào cuối tháng 11, Carragher đã đưa ra quan điểm rằng United ký hợp đồng với Ronaldo với mục đích rõ ràng là giành chức vô địch Premier League nhưng không thành công. Carragher nói: "Ronaldo không còn là cầu thủ như trước đây. Rõ ràng là cậu ấy vẫn đang mang về nhiều bàn thắng cho Manchester United, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là một câu chuyện lớn nếu Cristiano Ronaldo không đá chính mỗi trận hoặc đôi khi bị thay ra khỏi sân."

    "Tôi nghĩ [Ralf] Rangnick sẽ không tự gây ra vấn đề cho mình bằng cách để Ronaldo ngồi dự bị, nhưng ý tưởng về việc để Ronaldo chơi mỗi phút theo tôi là không hợp lý. Tôi nghĩ rằng khi họ thi đấu ở những trận đấu lớn, tôi có thể hiểu tại sao Michael Carrick lại không để Ronaldo đá chính. Cậu ấy đã 36 tuổi."

    "Bạn đã về nhì và ký hợp đồng với Ronaldo ở tuổi 36, bạn sẽ không thể vô địch giải đấu sau 4 năm nữa. Nếu bạn ký hợp đồng với ai đó ở tuổi 36, bạn sẽ phải giành danh hiệu ngay bây giờ. Nếu bạn ký hợp đồng với Raphael Varane, người từng 4 lần vô địch Champions League, mục tiêu của bạn sẽ là giành danh hiệu ngay bây giờ. Hiện tại họ có đến gần hơn với ngôi vô địch hơn chút nào không?"

    Ronaldo đã làm gì sau khi MU thua bẽ mặt Wolves? - Bóng Đá

     Ronaldo thất bại trong ngày đeo băng đội trưởng.

    Vài ngày sau khi Carragher đưa ra bình luận của mình, cựu hậu vệ trái của Manchester United, Patrice Evra đã lên Amazon Prime Video và chỉ trích những bình luận của huyền thoại Liverpool. Evra nói: "Có rất nhiều lời bàn tán về cầu thủ và tôi thực sự không hiểu."

    "Một số cầu thủ như Jamie Carragher, tôi nghĩ anh ấy đã chơi 775 trận và Cristiano hôm nay đã ghi bàn thắng thứ 800 và 801, và những người như vậy nói về Ronaldo. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người phải ở làn đường của họ, tôi không hiểu sự ghét bỏ, một số người chỉ đơn giản là thức dậy và muốn nói về Cristiano."

    Carragher ở Liverpool:

     
    Thanh Vũ | 15:39 05/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...