Pháo thủ đã được liên kết với James Maddison của Leicester City và Martin Odegaard của Real Madrid - người đã dành nửa sau của mùa bóng 2020-21 để thi đấu dưới dạng cho mượn tại Emirates.
Cơ hội sở hữu Odegaard của Mikel Arteta đã sống lại, khi tiền vệ người Na Uy được cho là nằm ngoài kế hoạch của Carlo Ancelotti. Mức giá của Odegaard rơi vào khoảng 45 triệu bảng, trong khi đó, để có được Maddison, Pháo thủ sẽ phải chi ra 60 triệu bảng.
Cùng so sánh những thống kê của Maddison và Odegaard trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải 2019-20 để xem Arsenal nên ký hợp đồng với ai.
Martin Odegaard
Số trận đấu: 65
Đá chính: 53
Dự bị: 12
Bàn thắng: 9
Kiến tạo: 11
Bàn thắng từ chấm 11m: 0
Số phút cho mỗi bàn thắng: 510,3
Số phút cho mỗi bàn thắng (không penalty): 510,3
Số phút cho mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo: 247,6
James Maddison
Số trận đấu: 80
Đá chính: 64
Dự bị: 16
Bàn thắng: 20
Kiến tạo: 10
Bàn thắng từ chấm 11m: 0
Số phút cho mỗi bàn thắng: 288,8
Số phút cho mỗi bàn thắng (không penalty): 288,8
Số phút cho mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo: 192,5
Những số liệu thống kê này không tính đến chất lượng của đối phương và nhiều yếu tố khác, nhưng rõ ràng, Maddison làm tốt hơn Odegaard với tư cách một số 10. Tuyển thủ Anh chỉ xếp sau Odegaard về số pha kiến tạo (1), và lấn lướt ở nhiều chỉ số khác.
Buổi tập đầu tiên của Ben White tại Arsenal: