MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • James Maddison sẽ mang phong cách 'Beckham' trở lại Man Utd?

    10:09 Thứ sáu 07/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Leicester City sẽ giúp M.U có thêm những phương án mới mẻ trong phong cách tấn công.

    Manchester United đã phạm phải nhiều sai lầm với đội hình mình đang có. Phòng ngự chính là bài toán nan giải khiến ban huấn luyện Quỷ đỏ phải kêu gào. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng thiếu hẳn một trung vệ và một hậu vệ phải lí tưởng. Nhưng hơn tất cả, thiếu sót lớn nhất của đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer đó là một cầu tạo đột biến không ngừng với trái bóng.

    Dưới thời chiến lược gia người Na Uy, M.U không đủ tốc độ trong các pha tấn công (do các trụ cột chấn thương hoặc bị đối thủ bắt bài và chủ động ngăn chặn). Không có tốc độ đồng nghĩa với việc giúp đối phương có thời gian để triển khai phòng ngự, và không tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Trận thua 1-2 trước Wolves là một ví dụ, "Bầy sói" đã chủ động lùi sâu và khiến đối thủ tuyệt vọng trong phần lớn thời gian trận đấu.

    James Maddison sẽ mang phong cách 'Beckham' trở lại Man Utd? - Bóng Đá

     60 triệu bảng là mức giá của James Maddison.

    Để giải quyết vấn đề này, Ed Woodward đã mang về Daniel James, một cầu thủ rất nhanh và tuổi đời còn trẻ, nhưng dù thế nào đi nữa "sáng tạo" vẫn là lỗ hổng lớn nhất của Manchester United. Paul Pogba là một tài năng đặc biệt, rất giỏi trong khâu chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Nhưng khi cầu thủ người Pháp "tắt điện", các đồng đội của anh cũng phải im hơi lặng tiếng. Vì vậy cựu sao Juventus không phải là giải pháp, nhưng James Maddison lại rất hoàn hảo.

    Cựu cầu thủ Norwich City mới chỉ có mùa giải đầu tiên của mình ở giải đấu cao nhất nước Anh. Không cần mất quá nhiều thời gian để thích nghi, việc tiền vệ 22 tuổi đến với Leicester City chẳng khác gì "cá gặp nước". Ngay cả khi đội chủ sân King Power có nhiều xáo trộn với việc Claude Puel bị sa thải, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của "Bầy cáo".

    Ai là người sáng tạo nhất Premier League? Bernardo Silva (71 cơ hội tạo ra), Paul Pogba (55), Eden Hazard (98) ư? Không phải, đó là James Maddison với con số 100, nhiều thứ 3 trong số các cầu thủ thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Một thống kê khiến Manchester United và các đội bóng theo đuổi James Maddison phải đặc biệt chú ý. 

    James Maddison sẽ mang phong cách 'Beckham' trở lại Man Utd? - Bóng Đá

     Ngôi sao 22 tuổi rất giỏi trong những tình huống bóng chết.

    Tạo ra cơ hội là chuyện quá bình thường, nhưng quan trọng là cách mà ngôi sao trưởng thành từ lò Coventry City làm được điều đó. Đây cũng là lí do vì sao anh sẽ là một "David Beckham mới" nếu gia nhập sân Old Trafford. Có đến 48 trong tổng số 100 cơ hội mà Maddison tạo ra xuất phát từ các tình huống cố định, nhiều hơn tất cả các đồng nghiệp chơi bóng ở giải Ngoại Hạng Anh, thật ấn tượng.

    Và vô hình chung, phạm lỗi với Leicester City lại là một trò chơi cảm giác mạnh cho bất kì đội bóng nào. Trước đây, bóng đá thế giới từng xem Juninho Pernambucano là "thần chết trên những điểm cố định". Ở xứ sở Sương mù, biệt danh này nên được dành cho James Maddison bởi anh cũng ghi 3 bàn từ những quả đá phạt trực tiếp.

    Manchester United chỉ tạo ra 38 cơ hội từ các tình huống cố định, một thống kê mà chẳng CĐV nào cảm thấy vui vẻ. Và bạn đoán xem Quỷ đỏ còn "thua" ngôi sao sinh năm 1996 ở điểm gì không? M.U chỉ ghi 2 bàn từ các chấm đá phạt ở Premier League mùa 2018/19. Vậy thì Ed Woodward, còn chờ gì nữa mà không mang tiền vệ người Anh về sân Old Trafford?

    Giang Nam | 09:40 07/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...