MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Jadon Sancho nên thấy xấu hổ khi nhìn lại Man United

    23:48 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Với tất cả sự tôn trọng, Jadon Sancho đã không thực sự nghiêm túc khi thi đấu trong màu áo Manchester United.

    Jadon Sancho và quyết định dứt tình với Man United

    Mới đây, tờ Bild xác nhận ý định của Jadon Sancho sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Manchester United đến Borussia Dortmund. Theo đó, tờ báo nước Đức nhấn mạnh việc, Sancho không muốn trở lại Old Trafford khi mà Erik ten Hag còn dẫn dắt CLB. Thực chất, cầu thủ chạy cánh người Anh cũng đã không còn mặn mà với nửa đỏ thành Manchester.

    Jadon Sancho nên thấy xấu hổ khi nhìn lại Man United - Bóng Đá

    Jadon Sancho không muốn trở lại Man United.

    Quyết định được đưa ra ngay sau khi Sancho có bàn thắng đầu tiên cho Dortmund ở lần trở về này. Pha lập công vào lưới Werder Bremen của Sancho giúp Dortmund giành trọn 3 điểm. Bản thân cầu thủ sinh năm 2000 đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 9 trận trên mọi đấu trường cho đại diện nước Đức. Con số này tuy ít nhưng là sự "cứu rỗi" sau khoảng thời gian Sancho nhận án phạt kỷ luật từ Erik ten Hag, không thể ra sân tại MU.

    Jadon Sancho nên thấy xấu hổ khi nhìn lại Man United - Bóng Đá

    Sancho ghi bàn trở lại.

    Nói một cách chính xác hơn, sau 3 trận thi đấu cho MU mùa giải 2023/24, Jadon Sancho có lẽ đã nói lời chào tạm biệt đội chủ sân Old Trafford. Với những gì đang diễn ra, chắc chắn triều đại của Ten Hag sẽ không thể có sự xuất hiện của Sancho một lần nữa.

    Nhìn lại MU, Sancho nên cảm thấy xấu hổ

    Mùa hè 2021, Man United đạt được thoả thuận chiêu mộ Jadon Sancho từ Borussia Dortmund với mức giá thuộc hàng kỷ lục CLB (85 triệu euro). Lúc bấy giờ, các CĐV yêu mến Quỷ đỏ kỳ vọng, sự xuất hiện của Sancho sẽ càng khiến hai hành lang cánh của MU chơi hiệu quả, mạnh mẽ hơn trong khâu tấn công khi trước đó, họ đã có những Marcus Rashford hay Mason Greenwood.

    Jadon Sancho nên thấy xấu hổ khi nhìn lại Man United - Bóng Đá

    Sancho nhận được nhiều kỳ vọng tại Man United.

    Hiệu ứng của Sancho cũng sớm được chứng tỏ bằng những bàn thắng ngay mùa đầu tiên khoác áo Man United, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ với chỉ 5 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường. Mùa 2022/23, khi được thi đấu đến 41 trận, Sancho chỉ đóng góp 7 bàn. Những thống kê kể trên cho thấy hình ảnh không xứng tầm của Sancho, dù anh nhận được nhiều sự kỳ vọng như thế nào.

    2023/24 là giai đoạn khó khăn với Sancho tại Man United. HLV người Hà Lan mong muốn anh có thể hoà nhập và cống hiến nhiều hơn nữa cho thành tích chung, nhưng sau tất cả, điều Sancho để lại là "bật thầy" trên mạng xã hội, một số vấn đề về tác phong kỷ luật trong tập luyện và rồi "ngoan cố" để rời MU, sẵn sàng không ra sân thi đấu.

    Jadon Sancho nên thấy xấu hổ khi nhìn lại Man United - Bóng Đá

    Sancho bảo vệ cái tôi của mình đến cùng.

    Đối với Jadon Sancho, điều mà khi anh nhìn nhận lại quãng thời gian tại Man United, bản thân cần phải có sự xấu hổ và cảm thấy hối tiếc. Sancho chưa hẳn đã khép lại hành trình cùng Man United, nhưng gần như chắc chắn sao trẻ sinh năm 2000 không còn đường trở lại Old Trafford, khi nào còn Erik ten Hag tại vị.

    Những kỳ vọng, những niềm tin yêu mà người hâm mộ và ban huấn luyện Man United từ thời Ole Gunnar Solskjaer đến Erik ten Hag dành cho Sancho đã quá rõ ràng. Thậm chí, ở Ten Hag còn có sự kiên nhẫn và thấu hiểu, nhưng chính Sancho đã gạt đi mọi thứ.

    Ngay cả khi thành công trong màu áo Borussia Dortmund, Jadon Sancho không có lý do gì để trách Manchester United. Đại diện Anh quốc đã cho cầu thủ "lắm tài, nhiều tật" này hàng loạt cơ hội để chứng minh, nhưng sự thất vọng thì luôn thường trực dưới đôi chân của Sancho tại Old Trafford.

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:18 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...