MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Kẻ khước từ Pep Guardiola và hâm mộ Chelsea đã sẵn sàng tỏa sáng tại Man Utd

    12:25 Chủ nhật 25/07/2021

    BongDa.com.vn Trang talkSPORT đã điểm lại một số thông tin khá thú vị xoay quanh bản hợp đồng bom tấn của Manchester United.

    Khước từ Pep Guardiola để khoác áo Dortmund

    Rời khỏi Watford, Jadon Sancho gia nhập Manchester City vào năm 2014 khi mới 14 tuổi. Khi ấy, Sancho đã nhanh chóng gây ấn tượng trong Học viện của The Citizens. Đến năm 17 tuổi, tài năng người Anh đã từng bước được đôn lên đội một, và có cho mình nhiều cơ hội thi đấu hơn.

    Song, những màn trình diễn ấn tượng tại EURO U17 lại đưa Sancho lọt vào tầm ngắm của hàng loạt các câu lạc bộ khắp châu Âu, bao gồm cả Borussia Dortmund. Nhận thức được vấn đề này, Man City đã đề nghị một bản hợp đồng mới dành cho ngôi sao người Anh, với mức lương rơi vào khoảng 30.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, mục tiêu của Sancho là lập tức được trao cơ hội ở đội một, thế nên anh đã không ngần ngại từ chối và chuyển đến Dortmund.

    “Thương vụ đó là điều hiển nhiên,” Sancho trả lời khi được hỏi về lý do gia nhập Dortmund.

     - Bóng Đá

     Pep và Sancho ở Man City.

    “Họ tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ thi đấu. Họ có niềm tin vào các cầu thủ trẻ và đó là một câu lạc bộ lớn, ở một giải đấu tốt."

    Kể từ đó, Sancho có tổng cộng 137 lần ra sân trong màu áo Dortmund, ghi được 50 bàn thắng. Còn với HLV Pep Guardiola, có lẽ sự việc của Sancho đã khiến ông thay đổi cách quản lý cầu thủ trẻ, dẫn đến việc Phil Foden thường xuyên được trao cơ hội hơn và đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình chính.

    Hâm mộ Chelsea và thần tượng Lampard

    Sinh ra ở Camberwell, London, tất nhiên là Sancho sẽ khó lòng yêu mến Manchester United khi còn bé. Trong một cuộc trao đổi với talkSPORT hồi tháng 6, anh thừa nhận, mình là một fan hâm mộ của The Blues và thần tượng Frank Lampard.

    “Có lẽ là Frank Lampard,” Sancho trả lời khi được hỏi về thần tượng của mình trên ĐT Anh. “Tôi là một CĐV Chelsea khi còn bé, tôi không thể nói dối được."

     - Bóng Đá

    Cũng như nhiều đứa trẻ ở London, Sancho yêu mến Chelsea và thần tượng Super Frankie.

    “Didier Drogba và Frank Lampard là những cầu thủ yêu thích của tôi vào thời điểm đó."

    “Tôi yêu Frank Lampard và phong cách thi đấu của anh ấy; Frank chơi rất trực diện và điềm tĩnh với quả bóng. Tôi thích những thứ như thế."

    Được Erling Haaland yêu mến

    Tuy chỉ gắn bó cùng nhau trong một mùa giải duy nhất, nhưng mối quan hệ giữa Erling Haaland và Sancho là đặc biệt thân thiết. Trao đổi với các phóng viên, ngôi sao người Na Uy từng dành không ít lời khen đến người đồng đội của mình. Thậm chí, Haaland còn kêu gọi ĐT Anh trao cơ hội cho Sancho thi đấu trong cuộc đụng độ ĐT Đức tại Vòng 1/16 EURO 2020. Anh viết trên trang Twitter cá nhân: “Đã đến lúc để Sancho ra sân."

     - Bóng Đá

     Haaland luôn tỏ ra ăn ý với Sancho trên sân.

    Vừa qua, sau khi ngôi sao người Anh chính thức gia nhập Manchester United, Haaland cũng có đôi lời nhắn nhủ thông qua trang Instagram của mình:

    "Chúc may mắn trong chuyến hành trình tiếp theo của cậu, chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau! Không thể chờ được thấy cậu tỏa sáng!" 

    Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Sancho tại Man Utd 

     
    Huỳnh Phong | 11:55 25/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...