MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Jadon Sancho bỗng tìm ra đối tác ăn ý không ai ngờ

    06:25 Thứ bảy 04/12/2021

    BongDa.com.vn Man Utd đã đặt rất nhiều kỳ vọng khi bỏ ra số tiền 73 triệu bảng để đưa Jadon Sancho về Old Trafford.

    Jadon Sancho đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với một môi trường mới. Và cho đến cuối tháng 11, anh mới bắt đầu chứng tỏ được giá trị của mình. Sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, Sancho đã ghi 2 bàn trong 2 trận. Trước Arsenal, dù không ghi bàn, nhưng anh vẫn có màn trình diễn chói sáng với tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng sự linh hoạt của mình.

    Jadon Sancho bỗng tìm ra đối tác ăn ý không ai ngờ - Bóng Đá

     Sancho đang có phong độ tốt.

    Người ta đã hy vọng Sancho sẽ tạo nên mối quan hệ đối tác ăn ý với người bạn thân Marcus Rashford. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo mang đến hy vọng về một mối liên kết tuyệt vời với Sancho, trong khi Bruno Fernandes sẽ có thêm cơ hội để tỏa sáng bên cạnh một cầu thủ sáng tạo hàng đầu khác. Nhưng ở trận đấu với Arsenal, cầu thủ chơi ăn ý nhất với ngôi sao người Anh lại là Fred.

    Fred đã cho thấy những gì đặc trưng nhất của mình qua trận đấu với Arsenal. Anh vô duyên khi khiến David de Gea phải nằm sân trong bàn thua gây tranh cãi. Nhưng anh cũng là người có đường kiến tạo Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa, trước khi mang về quả penalty cho Man Utd, để rồi Cristiano Ronaldo lập công, ấn định thắng lợi 3-2 cho Quỷ đỏ.

    Jadon Sancho bỗng tìm ra đối tác ăn ý không ai ngờ - Bóng Đá

     Fred và Sancho rất ăn ý với nhau.

    Fred luôn tràn đầy năng lượng, với sự xông xáo, nhiệt huyết hết mình để pressing và dâng cao tấn công. Sancho cũng đã rất hiểu lối chơi và bước chạy của Fred ở hàng tiền vệ, để luôn sẵn sàng phối hợp trong từng pha bóng. Đường kiến tạo của ngôi sao Brazil cho Fernandes ghi bàn bắt đầu từ đường chuyền khôn ngoan của Sancho. Ở tình huống Fred bị Martin Odegaard phạm lỗi trong vòng cấm, cũng chính Sancho là người có đường chuyền xuyên qua 2 cầu thủ Arsenal cho bước chạy sắp tới của Fred. 

    Ralf Rangnick muốn có một đội bóng cân bằng, thi đấu ăn ý với nhau, với lối chơi tấn công trực diện. Việc một tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh kết hợp để tạo ra tác động như Fred và Sancho đã làm là điều mà vị chiến lược gia người Đức đang hướng đến. Đặc biệt, Fred là cầu thủ rất chăm pressing và có thể hoàn hảo cho lối chơi mà Rangnick muốn vận hành tại Old Trafford. Trong khi đó, Sancho là cầu thủ được Rangnick đánh giá rất cao từ khi mới 17 tuổi. Họ hứa hẹn sẽ còn ăn ý và bùng nổ hơn trong thời gian tới, để đưa Man Utd đến thành công.

    (Theo UnitedInfocus)

    Rangnick - Giáo sư trong bóng đá 

     
    Minh Tuấn | 05:55 04/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...