MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Jack Wilshere nhận định về kỳ chuyển nhượng của Arsenal

    19:01 Thứ sáu 08/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Jack Wilshere cho rằng Arsenal đang đi đúng hướng trên TTCN nhưng họ vẫn cần thêm một vài nhân sự nữa.

     

    Đội bóng phía Bắc London đã chi hơn 90 triệu bảng ở mùa Hè này, trong bối cảnh đúng mộ năm trước họ đã vung 150 triệu bảng vào TTCN. 

    Jack Wilshere nhận định về kỳ chuyển nhượng của Arsenal - Bóng Đá

     Wilshere vẫn mong Arsenal mua thêm một vài cầu thủ nữa. 

    Tân binh đáng chú ý nhất mà Mikel Arteta công bố cho đến lúc này là Gabriel Jesus khi Arsenal đã chi ra 45 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo Man City. Jack Wilshere, người đã có thời gian ngắn tập luyện cùng Arsenal trong năm ngoái, rất ấn tượng với hoạt động chuyển nhượng của Pháo thủ Hè này, đặc biệt là việc ký hợp đồng với Jesus.

    "Họ đã làm rất tốt, một vài bản hợp đồng mới," Wilshere chia sẻ với talkSPORT khi được hỏi về kỳ chuyển nhượng của Pháo thủ.

    “Tiền đạo của họ, Jesus, là một cầu thủ giỏi. Tôi vẫn nghĩ rằng họ có thể cần thêm một vài người nữa vì (phải đá) cúp châu Âu, nhìn chung là cần gia cố đội hình."

    "Họ có lẽ đang cạnh tranh để có thêm một vài cái tên, nhưng họ sẽ củng cố đội hình."

    Pháo thủ đã được liên kết với những cái tên như Lisandro Martinez, Youri Tielemans và Raphinha trong thời gian qua. Họ vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn tất các thương vụ mua bán trước khi TTCN đóng cửa vào ngày 1 tháng 9.

    Ưu tiên lúc này của Arteta có thể là mang về một hậu vệ đa năng. Đây là lý do việc chiêu mộ Martinez được nhắc đến rất nhiều trong những tuần gần đây. Mức giá của cầu thủ Ajax được cho ở ngưỡng hơn 40 triệu bảng. 

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 18:31 08/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...