MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Jack Grealish đã cho Man Utd 1 lý do để 'dốc hầu bao'

    10:30 Thứ sáu 04/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện chiêu mộ thủ quân của Aston Villa.

    Đã qua lâu rồi thời điểm các đội bóng chiêu mộ một cầu thủ nào đó dựa vào màn trình diễn của họ ở các giải đấu lớn. Thời nay, dữ liệu bóng đá được xem là vua và đây là cơ sở lớn nhất để một CLB tiến hành ký hợp đồng với mục tiêu mà mình nhắm đến. Rất nhiều đội bóng đã thành công và Manchester United cũng đang muốn đi theo con đường này.

    Quỷ đỏ từng mắc sai lầm tai hại với Marcos Rojo, người đã cùng với Argentina vào tới tận trận chung kết World Cup 2014 với màn trình diễn bùng nổ. Cựu sao Sporting Lisbon làm M.U tiêu tốn hết 16 triệu bảng, tuy nhiên anh chỉ đá chính 64 trận trong 6 mùa giải trước khi gia nhập Boca Juniors. Tuy vậy, câu chuyện của hiện tại đã khác hơn rất nhiều.

    CĐV nửa đỏ thành Manchester đang đặt kỳ vọng lớn vào Giám đốc bóng đá John Murtough, cộng hưởng với sự khôn ngoan của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ giúp đội nhà thay đổi tình thế. Dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, đội chủ sân Old Trafford cũng không nên thay đổi mục tiêu mua sắm của mình, ngay cả khi các trinh sát của CLB sẽ phải tập trung vào EURO để theo dõi những cái tên tiềm năng khác.

    Jack Grealish đã cho Man Utd 1 lý do để 'dốc hầu bao' - Bóng Đá

     Solskjaer muốn M.U mang về nhiều hơn những cầu thủ như Bruno Fernandes.

    Và với Jack Grealish, anh liệu có phải là cầu thủ thuộc diện "Marcos Rojo" hay không? Chúng ta phải làm rõ ràng về vấn đề này. Từ lâu, Manchester United đã dành sự quan tâm cho tuyển thủ Anh. Ngay cả HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng rất ngưỡng mộ tiền vệ sinh năm 1995. Thế nên, chuyện Quỷ đỏ theo đuổi thủ quân của Aston Villa không phải là điều khó hiểu.

    Đây chỉ đơn giản là sự trùng hợp với trường hợp của Marcos Rojo trước đó, rằng tiền vệ 25 tuổi có khả năng rất cao sẽ đá chính trong màu áo Tam Sư, đồng thời tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2020 nếu anh hoàn toàn lành lặn. Trong trận giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Áo vào hôm thứ Tư vừa qua, cầu thủ mang dòng máu Cộng hòa Ireland đã có màn trình diễn chói sáng.

    Phong độ của chàng trai sinh ra tại Birmingham như cú tát vào những ai nghi ngờ khả năng của anh ở cấp độ quốc tế. Đó cũng là một lý do để M.U tái khởi động thương vụ chiêu mộ Jack Grealish. Còn nhớ khi Quỷ đỏ thắng Aston Villa tại Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tiến đến để thì thầm điều gì đó với mục tiêu của đội bóng.

    Jack Grealish đã cho Man Utd 1 lý do để 'dốc hầu bao' - Bóng Đá

     Jack Grealish là mục tiêu lý tưởng nhất cho Quỷ đỏ. 

    Mặt khác, tuyển thủ Anh còn được xem là phương án thay thế hoàn hảo trong trường hợp Paul Pogba chia tay nửa đỏ thành Manchester. Ắt hẳn, Manchester United đã có những phương án dự phòng và Donny van de Beek có lẽ không phải là một trong số đó. Ngay cả ở những năm tháng cống hiến cho Aston Villa, Jack Grealish đã trông giống như một cầu thủ sinh ra để chơi cho M.U.

    Từ gương mặt vênh váo, đôi tất được cuộn ngắn lại hay những pha đi bóng khéo léo, tất cả đã làm nên thương hiệu của tiền vệ sinh năm 1995. Bạn biết đấy, chỉ vài chi tiết như vậy có lẽ cũng đủ làm khán giả tại "Nhà hát của những giấc mơ" mê mẩn. Khúc mắc duy nhất nhiều khả năng chỉ là mức giá mà đội chủ sân Villa Park đưa ra cho Jack Grealish.

    Hợp đồng giữa cầu thủ 25 tuổi và The Villans vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2025. Vì thế, M.U sẽ phải chi đậm nếu muốn quyết tâm trong thương vụ này. Nhưng dựa vào những gì mà chàng trai người Anh đã thể hiện, Quỷ đỏ có nhiều cơ sở để dốc hầu bao. Có lẽ, sẽ không ngạc nhiên nếu Jack Grealish đứng đầu danh sách mua sắm của Manchester United ở mùa Hè 2021. 

    Pep Guardiola ca ngợi Jack Grealish: 

     
    Giang Nam | 10:00 04/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...