MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Jaap Stam ứng cử tiền đạo phù hợp với triết lý của Ten Hag

    18:08 Thứ bảy 01/10/2022

    BongDa.com.vn Jaap Stam đã trở lại Old Trafford vào cuối tuần trước để chơi một trận đấu từ thiện giữa đội huyền thoại Liverpool với huyền thoại Manchester United.

     

    Cựu hậu vệ, người từng chơi cho Manchester United từ năm 1998 đến 2001, đã nhận thấy sự thay đổi tích cực trong câu lạc bộ. Man United hiện tại, do Erik ten Hag dẫn dắt, đã nhận được lời khen từ các huyền thoại Quỷ đỏ trong phòng thay đồ.

    Theo Stam, đã có một sự thay đổi: "Vài năm gần đây, Man United không được nhìn vào bằng sự tự hào. Chúng ta không nên quá vội vàng, nhưng mọi chuyện đã khác. HLV muốn chơi theo một cách nhất định và các cầu thủ sẵn sàng chấp nhận nó."

    Jaap Stam sẵn sàng trở lại Man United - Bóng Đá

     Stam đánh giá cao M.U của Ten Hag.

    Đồng hương của Stam, Cody Gakpo, là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tiền đạo của Quỷ đỏ. Đầu tuần này, tên của cầu thủ PSV lại xuất hiện trên báo chí Anh. Stam cho rằng cầu thủ chạy cánh này có thể kết nối với Man United.

    "Dù sao thì cậu ấy cũng là một cậu bé có tiềm năng. Cậu ấy phù hợp với triết lý của Ten Hag, với những cầu thủ chạy cánh đôi khi ở bên ngoài và đôi khi ở bên trong. Gakpo có thể dễ dàng thích nghi với triết lý này."

    Nhưng Stam nhấn mạnh rằng việc tuyển thủ Hà Lan ở lại PSV mùa này là không sai: "Thật tuyệt nếu cuối cùng cậu ấy có thể ra đi. Điều đó tất nhiên cũng sẽ rất tốt cho PSV, bởi vì họ kiếm được rất nhiều tiền từ việc đó."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 17:38 01/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...