MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Italia đã tạo ra một bất ngờ lớn trước Bỉ

    19:15 Thứ bảy 03/07/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thành tích toàn thắng của người Italia vẫn được giữ nguyên sau 90 phút kịch tính trước tuyển Bỉ rạng sáng nay.

    Trước khi trận đấu giữa Italia và Bỉ diễn ra, người ta đã đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất, đội bóng nào sẽ giữ được mạch bất bại sau vòng Tứ kết. Thứ hai, liệu Italia còn chơi phóng khoáng sau một trận đấu "hút chết" trước người Áo?

    Italia đã tạo ra một bất ngờ lớn trước Bỉ - Bóng Đá

     Italia có hai bàn thắng ngay từ hiệp một. 

    Để rồi, khi 90 phút trên sân Allianz Arena khép lại, chúng ta đã có câu trả lời thỏa đáng. Italia là đội bóng giành quyền vào chơi ở trận Bán kết một cách thuyết phục. Thậm chí, khi đối đầu với một đội tuyển đang đứng đầu trên BXH FIFA, Azzurri vẫn không hề run sợ. Họ sẵn sàng dàn quân và ào lên tấn công trong phần lớn thời gian thi đấu. 

    Thống kê cho thấy, Italia là cầm bóng nhiều hơn (53,8% so với 46,2%), sút nhiều hơn (14 so với 10) và chỉ số bàn thắng kì vọng (hay còn gọi là Expected Goals) cũng nhiều hơn so với đội tuyển Bỉ (2,23 so với 1,86). 

    Có thể nói, Italia đã vào trận với tâm thế của đội cửa trên. Họ dường như quên rằng đây là một trận đấu đấu loại trực tiếp. Và sự mạnh dạn của Roberto Mancini đã mang về cho Italia những quả ngọt. 

    Đòn đánh phủ đầu của đội bóng áo Thiên thanh đã giúp họ có hai bàn thắng do công của Nicolò Barella và Lorenzo Insigne ngay hiệp một. Thậm chí, trong hiệp hai, khi mà tuyển Bỉ đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, ông Mancini vẫn đốc thúc các học trò ào lên tấn công. Họ không ghi thêm những bàn thắng, nhưng rõ ràng sức ép lớn bên phần sân nhà đã khiến Lukaku và các đồng đội không có nhiều điều kiện để phản công. 

    Sau trận đấu, ông Mancini cho biết: "Chúng tôi chỉ chịu đựng trong 10 phút cuối cùng và đó là bởi vì chúng tôi đã rất mệt mỏi sau những gì đã cống hiến. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa."

    Italia đã tạo ra một bất ngờ lớn trước Bỉ - Bóng Đá

     Italia vẫn giữ được mạch bất bại tại EURO 2020. 

    Rõ ràng, triết lí tấn công của Mancini đã được thể hiện rõ trong phát biểu này. Điều thú vị là câu chuyện kiểm soát bóng và tấn công của Italia sẽ gặp một thuốc thử vô cùng mạnh ở vòng Bán kết, đó là tuyển Tây Ban Nha. 

    Người Tây Ban Nha đã trở lại với đúng bản ngã tấn công của mình kể từ khi Sergio Busquet ra sân ở lượt cuối vòng bảng. Họ cũng yêu thích kiểm soát bóng y hệt đội bóng Thiên thanh. Nếu có chăng sự khác biệt giữa hai bên, thì đó chỉ là Italia chơi bóng tốc độ hơn mà thôi. 

    Hãy chờ xem, khi gặp một đối thủ được coi là khắc tinh, các học trò của ông Mancini sẽ trình diễn một bộ mặt như thế nào. Họ sẽ tấn công mãnh liệt để phủ đầu đối phương hay bày ra thế trận chặt chẽ vốn là sở trường của người Italia từ trước đến nay?

    Mancini nói về chấn thương của Leonardo Spinazzola:

     
    Ngọa Long | 18:45 03/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...