MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Ít được trọng dụng, sao Dortmund cầu cứu Low thay đổi chiến thuật

    10:15 Thứ hai 09/09/2019

    BongDa.com.vn Gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Cộng hòa Ai Len, đội tuyển Đức có thể tin dùng những cái tên trẻ.

    Đội tuyển Đức vừa bị Hà Lan của HLV Ronald Koeman đánh bại ngay trên sân nhà với tỉ số 2-4. Bất chấp là những người ghi bàn trước nhưng sau cùng đoàn quân của Joachim Low đã thất thủ trước sự vùng lên mạnh mẽ từ "Cơn lốc màu da cam". Dẫu thua cuộc nhưng thất bại này không ảnh hưởng quá nhiều đến cựu vương thế giới bởi họ sẽ gặp những đối thủ yếu hơn trong chặng đường còn lại tại vòng loại EURO 2020. Trước mắt sẽ là cuộc chạm trán với Cộng hòa Ai Len.

    Khi tiếp đón Hà Lan, một đội tuyển rất mạnh, nên Low đành tung ra dàn nhân sự chất lượng nhất có thể và điều này vô tình hạn chế khả năng ra sân của các cầu thủ trẻ. Tiêu biểu là trường hợp của Julian Brandt khi tài năng này chỉ thi đấu hơn 5 phút vào cuối hiệp 2. Chính vì thế, ngôi sao của Dortmund mong xuất hiện sự thay đổi ở trận đấu kế tiếp.

    Julian Brandt hopes for more playing time and a system change against Northern Ireland - Bóng Đá

     Brandt ít được ra sân ở ĐTQG.

    Trong bối cảnh Timo Werner tiếp tục phong độ tệ hại ở ĐTQG, Leroy Sane dính chấn thương dài hạn, Brandt hi vọng bản thân được ra sân nhiều hơn. Trên Sport1, cầu thủ 23 tuổi bày tỏ:

    "Tất nhiên tôi khao khát được ra sân nhiều hơn 10 phút. Tôi có thể tưởng tượng rằng đội tuyển sẽ thay đổi hệ thống chơi 4 hậu vệ thay vì 5 hậu vệ. Và một ai đó sẽ được vào đội hình xuất phát từ băng ghế dự bị. Tôi mong thế."

    Video bàn thắng của Lewandowski vào lưới Dortmund:

    Lữ Phong | 10:00 09/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...