MỚI NHẤT :
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Ismahil Akinade: Bị trục xuất khỏi Ireland và niềm hi vọng mới của Tp.HCM

    11:33 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay Joel Vinicius, Tp.HCM đã ngay lập tức tìm ra được cái tên đáng để kì vọng, đó là Ismahil Akinade.

    Giai đoạn lượt đi của V-League 2019 đã kết thúc và CLB Thành phố Hồ Chí Minh đã nói lời chia tay với Joel Vinicius. Cầu thủ người Brazil đã ra sân tổng cộng 12 trận và đóng góp 6 bàn thắng cùng những màn trình diễn ấn tượng, giúp đội bóng của mình vô địch lượt đi theo cách đầy bất ngờ.

    Ismahil Akinade: Kẻ bị ruồng bỏ ở Ireland và niềm hi vọng của Tp.HCM - Bóng Đá

    Ismahil Akinade từng chơi bóng tại Ireland.

    Không phải chờ đợi quá lâu, HLV Chung Hae-seung đã tìm ra được gương mặt thay thế, đó là Ismahil Akinade. Tiền đạo gốc Nigeria năm nay 25 tuổi, đã từng có nhiều năm chơi bóng ở giải VĐQG Ireland. Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2012, anh đã khoác áo những đội bóng như St. Patrick’s Athletic, Bray Wanderers, Bohemians, Waterford.

    Tuy nhiên, những gì Ismahil Akinade được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất lại không nằm ở trên sân cỏ. Năm 2010, tiền đạo gốc Nigeria cùng 2 người khác đã tham gia vào vụ tấn công tình dục với bé gái 14 tuổi ở Kildare. Tháng 10/2014, anh lại tiếp tục vướng vào 1 vụ án hình sự nghiêm trọng nhưng được cho hưởng án treo.

    Đầu năm 2017, Akinade gặp bệnh nặng và phải nghỉ thi đấu nửa mùa giải. Đến tháng 2, tiền đạo sinh năm 1994 phải cắt bỏ lá lách của mình và dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng 6. Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Ismahil Akinade đã bị trục xuất khỏi Ireland. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng giữa anh và Waterford đã chấm dứt. Đơn kháng cáo được Akinade nộp lên Tòa án tối cao đã bị từ chối vào tháng 5/2019 và do đó, anh phải quay trở lại Nigeria.

    Thế nhưng, Akinade đã không gắn bó quá lâu với “lục địa đen”. Chỉ 1 tháng sau, anh nhận lời sang Việt Nam thử việc và đã được CLB Thành phố Hồ Chí Minh trao cho bản hợp đồng mới. Ngày hôm qua, tiền đạo gốc Nigeria đã được ra sân trong trận đấu ở cúp Quốc gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel.

    Phút 64, tỉ số trên sân đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, Akinade thoát xuống bên cánh trái, dùng ngực đón đường chuyền dài của Đỗ Văn Thuận. Mặc dù góc sút khá hẹp và có 2 cầu thủ áo đỏ đang theo kèm, cầu thủ 25 tuổi vẫn quyết định tung ra 1 cú sút rất căng. Bóng đi thẳng vào lưới và không cho thủ môn Quàng Thế Tài cơ hội cản phá. Tỉ số được cân bằng 2-2.

    Ismahil Akinade: Kẻ bị ruồng bỏ ở Ireland và niềm hi vọng của Tp.HCM - Bóng Đá

     Akinade ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo Tp.HCM.

    Mặc dù vậy, ngày ra mắt các cổ động viên của Ismahil Akinade đã không trọn vẹn. Kết thúc quãng thời gian thi đấu chính thức, tỉ số là 3-3. Điều này buộc cả 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Từ khoảng cách 11 mét, Akinade đã đưa bóng lên trời. Thật may, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giành được chiến thắng chung cuộc và tiến vào vòng đấu tiếp theo.

    Đến Việt Nam chưa lâu, cộng thêm quá khứ không mấy tốt đẹp, áp lực dành cho Ismahil Akinade sẽ rất lớn. Tuy nhiên, màn trình diễn trong trận đấu với Viettel sẽ giúp anh tự tin hơn rất nhiều. Mong rằng tiền đạo gốc Nigeria sẽ vượt qua tất cả để đưa CLB Thành phố Hồ Chí Minh đến với chức vô địch V-League 2019.

    Faro | 11:15 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc