Gustav Isaksen sinh năm 2001 tại Đan Mạch. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Midtjylland - đội bóng từng 3 lần giành ngôi quán quân Superliga (giải vô địch quốc gia Đan Mạch), và được đôn lên đội 1 ở mùa 2019/20.
Mùa giải 2022/23 vừa qua, tại Superliga, Gustav Isaksen đã thi đấu chói sáng, đóng góp đến 18 bàn thắng (cùng 5 kiến tạo) sau 32 trận và đoạt danh hiệu Vua phá lưới.
Trong mỗi 90 phút, cầu thủ này thực hiện 3.1 cú dứt điểm (1.4 lần trúng mục tiêu), tạo được 1.7 key pass, tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 74%, có 1.8 pha rê bóng, 0.4 cú tắc bóng, 0.9 lần thu hồi bóng, 4.0 tình huống thắng tranh chấp tay đôi, và 0.3 lần không chiến thành công.
Tại Midtjylland, Isaksen thường đóng vai trò tiền vệ/tiền đạo cánh phải, ngoài ra một số trận được xếp đá trung phong cắm. Cầu thủ này rất mạnh ở khả năng rê dắt bóng lắt léo và tốc độ, nhãn quan chiến thuật nhạy bén, kiến tạo hiệu quả, dứt điểm tốt bằng hai chân, đặc biệt sở hữu kèo trái lợi hại. Hạn chế của Isaksen nằm ở khâu không chiến và hỗ trợ phòng thủ từ xa.
Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao trẻ người Đan Mạch, nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đã đưa lời ve vãn, trong đó nổi bật có Arsenal và AC Milan. Nhưng rốt cuộc, điểm đến của cầu thủ 22 tuổi có phần khiêm tốn hơn, đó là Lazio.
Tuy nhiên, Biancocelesti chẳng phải tầm thường. Họ hiện là đương kim á quân Serie A, được tham dự Champions League, không hề thiếu tham vọng. Dù chưa thể so sánh với phiên bản hào hùng cuối thập niên 90 - đầu những năm 2000. Nơi này có thể là “trạm trung chuyển” để Isaksen đến những bến đỗ lớn hơn trong tương lai nếu thi đấu tốt.
Rasmus Hojlund, người đồng hương và kém Gustav Isaksen 2 tuổi, chỉ sau 1 mùa tỏa sáng tại Atalanta đã gia nhập Manchester United với bản hợp đồng bom tấn lên tới 72 triệu bảng. Và cựu cầu thủ của Midtjylland hẳn rất khao khát đi theo con đường ấy.
Trước khi Gustav Isaksen cập bến Olimpico, Lazio đã mang về những Diego Gonzalez, Valentin Castellanos, Daichi Kamada, và mới nhất, họ mượn thành công 2 cầu thủ từ Juventus, đó là Luca Pellegrini cùng Nicolo Rovella.
Dưới thời Maurizio Sarri, Lazio thường vận hành hệ thống 4-3-3, áp dụng cách chơi theo kiểu “Sarri-ball” với mục đích kiểm soát bóng theo trục dọc và hướng lên phía trước càng nhanh càng tốt. Ở hành lang phải, Gustav Isaksen sẽ cạnh tranh vị trí với Felipe Anderson cho suất đá chính.
(Bạn đọc: Khải My)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam