MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Iraq 'sắm' sao châu Âu đấu Việt Nam; HLV Nam Định nói thẳng trình độ của Văn Toàn

    14:50 Chủ nhật 29/10/2023

    BongDa.com.vn HLV Vũ Hồng Việt đã có những đánh giá về màn thể hiện của Nguyễn Văn Toàn trong 2 trận đấu đầu tiên tại V-League 2023/2024.

    Hàng loạt trụ cột của HLV Troussier báo tin dữ

    Sau chiến thắng trước HAGL tại vòng 2 V-League 2023/2024, HLV Trần Tiến Đại của CAHN đã báo tin dữ tới NHM về chấn thương của Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Ông nói: "Quang Hải và Văn Hậu mất từ 4 đến 6 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu. Thời gian qua, CLB CAHN chịu tổn thất lực lượng khi nhiều ngôi sao dính chấn thương, vắng mặt”.

    Hàng loạt trụ cột của HLV Troussier báo tin dữ;

    Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương dài hạn.

    Với thông tin trên, nhiều khả năng cả 2 cầu thủ trên đều sẽ vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11. Bên cạnh đó, HLV Philippe Troussier còn đối mặt với những cơn đau đầu khác khi Quế Ngọc Hải vẫn chưa thể thi đấu trở lại còn Nguyễn Hoàng Đức vừa gặp 1 chấn thương nhẹ ở trận Viettel gặp Thanh Hóa.

    Iraq 'sắm' sao châu Âu đấu Việt Nam

    Mới đây, ĐT Iraq đã nhập tịch tiền đạo gốc Thụy Điển - Montader Madjed để chuẩn bị cho VL World Cup 2026 trong đó có 2 màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam. Ngôi sao trẻ sinh năm 2005 được cho là cái tên sáng giá khi đã chơi bóng tại châu Âu từ nhỏ và từng nhiều lần khoác áo các đội trẻ của đất nước Bắc Âu.

    Hàng loạt trụ cột của HLV Troussier báo tin dữ;

    Iraq 'sắm' sao châu Âu đấu ĐT Việt Nam.

    Montader Madjed từng ghi 4 bàn sau 12 lần ra sân cho U17 Thụy Điển. Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ cánh. Với những động thái trên, Iraq cho thấy sự nghiêm túc với VL World Cup 2026 và sẽ là trở ngại lớn cho ĐT Việt Nam.

    HLV Nam Định nói thẳng về trình độ của Văn Toàn

    Trả lời họp báo sau chiến thắng 3-2 trước Khánh Hòa, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho biết: "Ở trận đấu này tôi chỉ hài lòng trong hiệp 1, khi đó thì các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp mà BHL đã chuẩn bị trước Khánh Hòa. Nhưng sang đến hiệp 2 thì tôi chưa hài lòng, Nam Định không kiểm soát được bóng khi Khánh Hòa dồn lên, gây sức ép liên tục. Khi bắt đầu trận đấu thì tôi nhìn cách khởi động đến khi diễn ra thì tôi thấy thể trạng của Nam Định không ổn định, có sức ì rất là lớn".

    Bên cạnh đó, cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo cũng đưa ra quan điểm về màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn: "Tôi đánh giá Văn Toàn thì nói chung cũng ở mức khá. Cậu ấy cần thời gian thêm để hòa nhập với lối chơi của toàn đội".

    "HAGL không thể so sánh được với CAHN"

    Đó là chia sẻ của HLV Kiatisuk Senamuang sau trận thua của HAGL trước CAHN vào chiều ngày 28/10. Ông nói: "Hôm nay là một trận đấu khó khăn, CAHN quá mạnh, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam hiện tại. Nếu nói đến từng vị trí thì HAGL không thể so sánh được với CAHN. Tôi cũng khá thất vọng vì đã để thua trên sân nhà, trong một trận đấu có rất nhiều khán giả".

    Hàng loạt trụ cột của HLV Troussier báo tin dữ;

    HAGL thất bại toàn diện trước CAHN tại vòng 2 V-League 2023/2024. Ảnh: VPF.

    Chiến lược gia người Thái nói thêm: "Qua trận này cầu thủ trẻ HAGL cũng sẽ có dịp để học hỏi bậc đàn anh có đẳng cấp và kinh nghiệm ở bên kia chiến tuyến, để tập luyện và tiến về phía trước".

     Filip Nguyễn sẵn sàng nhập quốc tịch Việt Nam

    Nói về vấn đề xin nhập quốc tịch Việt Nam, mới đây, thủ môn Filip Nguyễn của CAHN đã có những chia sẻ khá tích cực. Anh cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng bản thân tôi, luật sư cùng bố tôi và nhân sự của CAHN đều đang làm mọi thứ có thể. Tôi đã cố gắng để có quốc tịch Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Tôi hy vọng rằng quá trình này đã đi tới những bước cuối cùng".

    Bên cạnh đó, người gác đền sinh năm 1992 cũng chia sẻ về việc anh đang chăm chỉ học tiếng Việt để sẵn sàng cho quá trình nhập tịch: "Tôi và vợ có một giáo viên dạy tiếng Việt riêng. Chúng tôi có 2 buổi học mỗi tuần. Cả 2 đang tiến bộ dần dần, tuy có chút khó khăn về vấn đề phát âm nhưng tôi tin mình có thể sớm nói trôi chảy tiếng Việt". 

    Danh Nguyễn | 14:20 29/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...