MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Indonesia xin lỗi vụ CĐV ném đá vào xe buýt của Thái Lan

    13:48 Thứ bảy 31/12/2022

    Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có động thái xoa dịu tình hình căng thẳng giữa quốc gia này và Thái Lan ở trận đấu hôm 29/12 (giờ Hà Nội).

    Indonesia xin lỗi vụ CĐV ném đá vào xe buýt của Thái Lan - Bóng Đá

    Xe buýt của tuyển Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công hôm 29/12. 

    Chúng tôi xin lỗi vì (những gì xảy ra) trong quá trình tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan, đặc biệt là sự cố một vật thể được ném vào xe buýt của tuyển Thái Lan trước khi tiến vào sân vận động”, Trưởng bộ phận phát triển Hội cổ động viên của PSSI, Budiman Dalimunthe, cho biết.

    Khoảng 15h30 (giờ Hà Nội) hôm 29/12, trước giờ bóng lăn một tiếng đồng hồ, xe buýt chở tuyển Thái Lan bị vây kín bởi nhóm CĐV quá khích của Indonesia trên đường tiến vào sân vận động Gelora Bung Karno. Nhóm CĐV Indonesia đập cửa xe, la hét và đốt pháo. May mắn là các cầu thủ và ban huấn luyện Thái Lan không bị ảnh hưởng. Họ vẫn kịp đến sân để chuẩn bị cho trận đấu này.

    Theo ông Dalimunthe, những gì diễn ra ở trước sân Gelora Bung Karno nằm ngoài dự tính của PSSI. Trong cuộc họp giữa PSSI, ban tổ chức sân Bung Karno và lực lượng an ninh vào ngày 28/12, tất cả thống nhất việc thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho tuyển Thái Lan. Nhưng sự việc diễn ra hôm 29/12 không theo kế hoạch.

    Sau trận, HLV Shin Tae-yong của Indonesia lo ngại đội tuyển sẽ nhận án phạt từ FIFA hoặc AFC vì không thể kiểm soát các CĐV: “Xin các CĐV Indonesia đừng hành động như vậy thêm lần nào nữa. Chúng ta không được phép đối xử với cầu thủ đối phương thô bạo như thế. Các bạn cần dành sự tôn trọng với đối thủ. Mọi người hãy hành động cẩn trọng hơn bởi chúng ta cũng giống như họ", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

    Sau vụ việc, PSSI yêu cầu đội ngũ ban tổ chức sân phối hợp cùng lực lượng an ninh và hội CĐV Indonesia đảm bảo không để sự việc nói trên lặp lại ở AFF Cup 2022 và những giải đấu khác trong tương lai.

    Indonesia hiện xếp nhì bảng A với 7 điểm, ngang với Thái Lan nhưng thua hiệu số. Ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022, thầy trò HLV Shin làm khách trên sân của Philippines.

    Duy Luân | 11:54 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...