MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Indonesia sắp chia tay HLV Shin Tae-yong; CĐV ĐNÁ chê bai ĐT Việt Nam vì bỏ FIFA Days

    17:14 Thứ năm 23/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Việc ĐT Việt Nam không thi đấu giao hữu dịp FIFA Days đã thu hút sự chú ý của các CĐV ĐNÁ.

    Rò rỉ danh hiệu QBV 

    Dù phải đến ngày 25/02 tới mới diễn ra lễ trao giải QBV Việt Nam 2022 nhưng dường như những cái tên sẽ được xướng lên đã lộ diện. Theo một số nguồn tin, ở hạng mục của Nam, ba cầu thủ sẽ được trao giải là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Quyết.

    Rò rỉ danh hiệu QBV; CĐV ĐNÁ chê bai ĐT Việt Nam vì bỏ FIFA Days - Bóng Đá

     Tiến Linh có cơ hội giành QBV Việt Nam 2022.

    Đây được xem là kết quả không quá bất ngờ bởi 3 nhân tố trên đã thi đấu tốt ở màu áo ĐTQG và CLB trong năm vừa qua. Ở hạng mục của nữ, Huỳnh Như rất có thể sẽ giành QBV trong khi danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất khó thoát khỏi tay Rimario Gordon.

    CĐV ĐNÁ chê bai ĐT Việt Nam vì bỏ FIFA Days

    ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8 đến 12/03 tới đây để làm quen với triết lý mới của tân HLV Philippe Troussier. Trong thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ không có trận giao hữu nào vào dịp FIFA Days. Điều này khiến các CĐV ĐNÁ đồng loạt chê bai thậm tệ.

    Rò rỉ danh hiệu QBV; CĐV ĐNÁ chê bai ĐT Việt Nam vì bỏ FIFA Days - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam không thi đấu giao hữu dịp FIFA Days.

    Một CĐV viết: "Việt Nam có lẽ xấu hổ với SVĐ của mình quá nên không thi đấu". NHM khác cho biết: "Nếu sợ bị tụt khỏi top 100, bạn có thể mời Brunei hay Timor Leste đá giao hữu". Hoặc: "Tạm hoãn giải quốc nội mà ĐTQG lại chẳng có lịch thi đấu gì cả".

    Indonesia có thể chia tay HLV Shin Tae-yong

    Theo tờ Bola, mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Zainudin Amali đã có buổi gặp gỡ cùng tân Chủ tịch Erick Thohir và HLV Shin Tae-yong. Tuy vậy, nội dung cuộc trao đổi không đề cập đến chuyện gia hạn hợp đồng. Điều này khiến giới truyền thông nghi ngờ về khả năng ra đi của chiến lược gia người Hàn Quốc.

    Trong thời gian qua, ông Shin đã không mang lại nhiều thành công cho bóng đá xứ vạn đảo. Mới nhất họ đã thất bại trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Rất có thể, các trận mở đầu VL World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân sinh năm 1970 cùng Tim Garuda.

    Bốc thăm Cúp Quốc gia và giải Hạng Nhất 2023

    Chiều ngày 22/02, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp đấu và nhánh đấu của giải Hạng Nhất quốc gia 2022 và Cúp Quốc gia. Theo đó, giải Hạng Nhất sẽ có sự tham dự của 11 CLB còn Cúp Quốc gia là màn tranh tài của các đại diện 25 đội bóng.

    Rò rỉ danh hiệu QBV; CĐV ĐNÁ chê bai ĐT Việt Nam vì bỏ FIFA Days - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm phân nhánh Cúp Quốc gia 2023.

    Các trận đấu của Cúp Quốc gia và giải Hạng Nhất sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 4 tới đây. Đội vô địch Cúp Quốc Gia sẽ nhận tiền thưởng 2 tỷ đồng, gấp đôi mùa giải 2022.

    HLV Mai Đức Chung khen ngợi Huỳnh Như 

    HLV Mai Đức Chung tỏ ra tự hào vì cô học trò cưng là Huỳnh Như đang chơi rất hay tại Lank FC. Ông cho biết: "Mặc dù Huỳnh Như rất hiền và ít nói nhưng rất quyết đoán và những nỗ lực trên sân đều được mọi người đánh giá cao".

    "Việc ra nước ngoài là cơ hội để Huỳnh Như cọ xát, bổ sung kỹ năng khi được thi đấu cùng các cầu thủ châu Âu. Từ đó, những kinh nghiệm có được sẽ góp phần lan tỏa tinh thần cho các đồng đội tại ĐT Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn các cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu", ông Chung nói thêm.

    Hữu Danh | 16:44 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...