MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Indonesia nhập tịch 2 ngoại binh khủng, sẵn sàng đối đầu ĐT Việt Nam

    15:48 Thứ năm 15/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhằm chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ ngoại binh.

    Lá thăm may ruỉ đã đưa ĐT Indonesia vào chung bảng G với 3 anh em khác của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và ĐT UAE. Là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, đội tuyển xứ vạn đảo luôn ý thức được vị thế của mình và tìm những nguồn lực tốt nhất.

    Indonesia nhập tịch 2 ngoại binh khủng, sẵn sàng đối đầu ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Simon McMenemy rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

    Đầu tiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã mời một HLV rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á là Simon McMenemy - người từng có thời gian làm việc ở ĐT Philippines và CLB Đồng Tâm Long An (Việt Nam). Và mới đây, họ cũng vừa nhập tịch thành công 2 cầu thủ ngoại binh có chất lượng cao đó là: trung vệ Otavio Dutra (gốc Brazil) và tiền đạo Osas Saha (gốc Nigeria).

    Otavio Dutra, 34 tuổi, hiện đang thi đấu cho  Persebaya Surabaya. Anh đã chuyển đến thi đấu tại giải vô địch Quốc gia Indonesia từ mùa giải 2010. Trung vệ này có chiều cao 1m90 rất ấn tượng và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Dutra trưởng thành từ CLB Juventus-SP (Brazil) sau đó học việc ở các lò đào tạo nổi tiếng khác ở xứ sở Samba như: Corinthians và Noroeste. Sau đó anh thi đấu chuyên nghiệp ở các CLB như: Noroeste,  Francisco Beltrao, Toledo, Pogon Szczecin, ...

    Indonesia nhập tịch 2 ngoại binh khủng, sẵn sàng đối đầu ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Otavio Dutra sở hữu chiều cao vượt trội 1m90.

    Trong khi đó, mọi sự chú ý dành cho tiền đạo gốc Nigeria Osas Saha. Tiền đạo sinh năm 1986 đang thi đấu cho TIRA-Persikabo và đã ghi được 5 bàn thắng sau 12 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Anh nổi bật với khả năng chơi sức mạnh, tỳ đè và có khả năng ghi bàn rất đa dạng. Cao 1m80 và Saha thường có lợi thế trong những tình huống tranh chấp 1 đấu 1 hoặc mở tốc độ.

    Osas Saha từng là một tài năng triển vọng của bóng đá Nigeria. Cầu thủ này từng góp mặt trong thành phần của U17 và U20 Nigeria. Trước khi đặt chân đến xứ vạn đảo hồi 2009,  Saha từng có thời gian thi đấu tại châu Âu trong màu áo CLB KS Elbasani (Albania). Tính đến thời điểm này, Saha đã kinh qua 10 CLB tại Indonesia và cho thấy hiệu suất ghi bàn rất đáng nể.

    Indonesia nhập tịch 2 ngoại binh khủng, sẵn sàng đối đầu ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Osas Saha có lối chơi giàu sức mạnh và có bản năng săn bàn đáng nể.

    Bóng đá Indonesia trong những năm gần đây không tạo ra nhiều dấu ấn ở các giải đấu tầm khu vực. Những tài năng trẻ của họ dù đã sang Hà Lan thi đấu, học hỏi nhưng sự kết dính và lối đá mạch lạc là điều mà các ĐTQG nước này đang rất thiếu.

    Từ sau thế hệ của Bambang Pamungkas, bóng đá xứ vạn đảo chưa sản sinh những tiền đạo nổi danh nào. Gần đây, Marinus Wanewar của lứa U23 cũng rất đáng chú ý nhưng để đạt đến đẳng cấp như người đàn anh thì vẫn còn một lộ trình rất xa.

    Chính vì thế, việc bổ sung thêm Osas Saha sẽ là một phương án tình thế để HLV McMenemy chinh chiến ở các trận đấu vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Đăng Huy | 15:36 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...