MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Indonesia nên học Việt Nam và Thái Lan về cách chọn HLV"

    10:32 Thứ sáu 25/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trưởng đoàn bóng đá Indonesia là Akbp Sumardji đã có những chia sẻ về việc tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển nước này.

    Sau những thất bại của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang gấp rút tìm kiếm gương mặt thay thế nhà cầm quân HLV Simon McMenemy.

    Đã có nhiều thông tin về những gương mặt được PSSI nhắm đến, nhưng đa số họ đều đến từ châu Âu. Trong đó có Luis Milla Aspas, người từng dẫn dắt Indonesia trước đó.

     PSSI nên chọn HLV châu Á như những gì Thái Lan và Việt Nam đang làm.

    Dù vậy, việc này không nhận được sự ủng hộ đến từ nhiều người, trong đó có trưởng đoàn bóng đá Indonesia là Akbp Sumardji khi ông cho rằng, PSSI nên tìm gương mặt từ châu Á thay vì châu Âu, như những gì Việt Nam và Thái Lan đã làm.

    Trang Bola dẫn lời trưởng đoàn Akbp Sumardji: "Mọi người đều muốn đưa Milla trở lại đội tuyển, điều này rất sai lầm. Indonesia có lẽ chỉ cần chiêu mộ những HLV châu Á thay vì mang về những HLV châu Âu.

    Tôi lấy ví dụ như ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan đang là tấm gương sáng. Họ đang được dẫn dắt bởi các HLV tài năng, Nishino từng dự World Cup 2018, Park Hang-seo cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này. Tôi đã đề xuất lên PSSI và sẽ chờ quyết định của họ."

    Hiện tại, HLV Simon McMenemy vẫn còn thời hạn hợp đồng với PSSI, và hai bên đã có vài cuộc trao đổi để sớm đi đến quyết định cuối cùng trước khi trở lại chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới. 

    Tịnh Đế | 10:10 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...