MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Indonesia muốn gia nhập bóng đá Đông Á hay chỉ là “đòn gió”?

    07:15 Thứ ba 19/07/2022

    BongDa.com.vn Bóng đá Indonesia dường như vẫn chưa thôi dậy sóng sau khi đội U19 bị loại ngay từ vòng bảng của giải Đông Nam Á.

    Indonesia đánh tiếng gia nhập bóng đá Đông Á…

    Như tin đã đưa, sau thất bại của đội U19, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Họ cho rằng có tiêu cực trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, khiến Tim Garuda bị loại. Cho đến thời điểm hiện tại, AFF vẫn chưa có văn bản phản hồi về vụ việc. Điều này khiến những người lãnh đạo PSSI không thể ngồi yên và đang lên ý định rời bỏ khu vực để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á.

    Chủ tịch PSSI cho biết: “Nếu chúng tôi chuyển liên đoàn sẽ đồng nghĩa với việc Indonesia có ít sự cạnh tranh hơn. Chúng tôi cảm ơn những người đã ủng hộ và chúng tôi đang nghĩ về việc gia nhập LĐBĐ Đông Á. Cái gì rõ ràng và đầy đủ thì chúng tôi sẽ bàn bạc, suy nghĩ kỹ càng. Còn bây giờ, điều rõ ràng là tôi đang chờ đợi AFF”.

    Indonesia gia nhập bóng đá Đông Á hay chỉ là “đòn gió” - Bóng Đá

    Indonesia dọa sẽ rời bỏ AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á.

    … hay chỉ là “đòn gió”?

    Trên thực tế, khả năng gia nhập liên đoàn có sự hiện diện của Hàn Quốc và Nhật Bản là không dễ thực hiện với bóng đá xứ vạn đảo ở thời điểm hiện tại. Điều này cần thời gian và sự chấp thuận từ nhiều phía. Nó sẽ khiến Indonesia gặp bất lợi trong tương lai. Đây có thể xem là đòn tâm lý của lãnh đạo PSSI nhằm gây sức ép, buộc AFF phải nhượng bộ và đưa câu trả lời thỏa đáng.

    Một khi nhận được phản hồi, những người đứng đầu bóng đá Indonesia sẽ có lý do hợp lý để giải thích về thất bại của tuyển U19 tại giải đấu trên sân nhà vừa qua. Đó là cách để họ giải tỏa sức ép bởi sự phẫn nộ từ NHM nước nhà.

    Indonesia gia nhập bóng đá Đông Á hay chỉ là “đòn gió” - Bóng Đá

    Những chiêu trò của PSSI có lẽ chỉ là "đòn gió" để giảm sức ép.

    Rõ ràng, bóng đá xứ vạn đảo đã cho thấy sự tiến bộ nhưng điều quan trọng nhất là thành tích, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn chưa thể làm được. Những khiếu nại của Indonesia được xem như cách để họ giảm đi phần nào thất vọng khi mục tiêu vô địch ở một giải thuộc đấu trước khu vực trong những năm qua vẫn chưa thực hiện được.

    Nói tóm lại, những người làm bóng đá Indonesia đang chịu áp lực sau nhiều thành tích không tốt. Sự đánh tiếng gia nhập bóng đá Đông Á có lẽ chỉ là “đòn gió” vì tính khả thi cũng như lộ trình mà họ phải tiếp tục theo đuổi trong nhiều năm tới. Mọi thứ vẫn cần thêm thời gian để có được câu trả lời xác đáng nhất.

    Hữu Danh - Theo saigonthethao.vn | 06:45 19/07/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...