MỚI NHẤT :
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Indonesia muốn có 7 cầu thủ từ Hà Lan

    21:07 Thứ năm 08/09/2022

    Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang làm mọi cách để thuyết phục đủ 7 cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia thi đấu dưới trướng của HLV Shin Tae-yong.

    Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan đã thổ lộ vấn đề làm quốc tịch cho 7 cầu thủ Hà Lan với Thủ tướng Joko Widodo của Indonesia. Lực lượng này sẽ làm tăng sức mạnh cho U20 của nước chủ nhà U20 World Cup 2023.

    Tờ Bola đưa tin hôm 8/9, ông Mochamad Iriawan đã có cuộc họp gần đây với thủ tướng và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao - ông Zainudin Amali, về quá trình chuẩn bị cho giải đấu U20 World Cup 2023. Theo đó, HLV Shin Tae-yong muốn bổ sung cầu thủ bên ngoài lãnh thổ Indonesia.

     - Bóng Đá

    Ba cầu thủ Max Christoffel, Jim Croque và Kai Boham bị HLV Shin trả về Hà Lan.

    7 cầu thủ Hà Lan đang nằm trong danh sách của PSSI. Trước mắt, mới chỉ có hai cầu thủ đồng ý từ bỏ quốc tịch Hà Lan để trở thành công dân Indonesia. 5 cầu thủ còn lại đều có gốc gác nhưng chưa có quốc tịch nên chưa đủ điều kiện thi đấu.

    "Hai cầu thủ muốn khoác áo U20 Indonesia ở U20 World Cup 2023 sau khi chúng tôi trao đổi với nhau. 5 người còn lại thì phải gặp mặt thuyết phục một lần nữa. Chúng tôi sẽ gửi một đoàn sang Hà Lan để gặp gia đình các em để thuyết phục", ông Iriawan nói trên trang chủ của PSSI.

    Chủ tịch PSSI lý giải việc phải "nhập" nhiều cầu thủ Hà Lan có gốc Indonesia vì mục tiêu của U20 Indonesia là vượt qua vòng loại. Ông cũng tiết lộ là HLV Shin sẽ đặt mục tiêu cao hơn nếu có sự phục vụ của 7 cầu thủ này. "Ông Shin muốn có họ trong cuộc chơi này", ông Iriawan phát biểu.

    Trước đó, PSSI đã có sự phục vụ của 3 cầu thủ gốc Indonesia cho VCK U19 Đông Nam Á 2022. Họ là Max Christoffel, Jim Croque và Kai Boham. Dẫu vậy, HLV người Hàn Quốc đã trả ba cầu thủ này về Hà Lan để rèn luyện thêm.

    Trở lại với vòng loại U20 châu Á 2023 ở Indonesia, đại diện của Việt Nam nằm cùng bảng F với chủ nhà Indonesia, U20 Hong Kong (Trung Quốc) và U20 Timor Leste. Ba loạt trận diễn ra từ ngày 14-18/9.

    Mai Anh - Zing.vn | 21:00 08/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...