MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Indonesia đón cầu thủ từ châu Âu trước trận bán kết AFF Cup

    10:47 Thứ ba 21/12/2021

    Tiền vệ của đội tuyển Indonesia Egy Maulana Vikri đã có chuyến bay từ Slovakia đến Singapore vào tối 20/12.

    Thông tin về việc Egy Maulana Vikri di chuyển đến Singapore được Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi xác nhận trên Bola. Ông nói: "Cậu ấy đã khởi hành chuyến bay tối 20/12. Sau khi tới Singapore, cậu ấy sẽ thực hiện xét nghiệm PCR để xem liệu có phải cách ly hay không".

    Maulana đang thi đấu cho đội bóng FK Senica tại giải vô địch quốc gia Slovakia. Anh không thể hội quân sớm cùng tuyển Indonesia, do chỉ được phép rời câu lạc bộ khi giải vô địch quốc gia Slovakia bước vào kỳ nghỉ đông.

    Indonesia đón cầu thủ từ châu Âu trước trận bán kết AFF Cup - Bóng Đá

    Maulana nhận danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 11 tại giải vô địch quốc gia Slovakia. 

    Sự có mặt của Maulana giúp huấn luyện viên Shin Tae-yong có thêm lựa chọn trên hàng công. Tại giải vô địch quốc gia Slovakia, Maulana vừa nhận danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 11, khi lập công vào lưới MSK Zilina ở vòng 16 hôm 26/11.

    Lúc này, tuyển Indonesia mới có đủ 30 cầu thủ như danh sách đăng ký tham dự AFF Cup. Trước đó, cầu thủ người Anh gốc Indonesia Elkan Baggott đã tới Singapore và kịp ghi dấu ấn với pha đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1 trước Malaysia.

    Maulana sinh năm 2000, là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Shin ưa thích. Anh đã 8 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc, ghi một bàn và một kiến tạo. HLV Shin sẽ có nhiều lựa chọn để chuẩn bị cho trận bán kết gặp chủ nhà Singapore vào ngày 22/12 và 25/12.

    Tuyển thủ Hanis Saghara cho biết toàn đội đã bắt đầu nghiên cứu về Singapore thông qua các tài liệu HLV Shin cung cấp. Hanis cũng tin toàn đội sẵn sàng cho cuộc đọ sức tới.

    "Đối đầu với Singapore, chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ, kỷ luật và tập trung để giành chiến thắng. Hy vọng chúng tôi sẽ giành quyền vào chung kết", Hanis nói.

    Tuyển Indonesia đã 5 lần vào chung kết, nhưng chưa lần nào giành chức vô địch. Họ đang kỳ vọng tại giải đấu lần này, dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong.

    Duy Minh | 10:24 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...