MỚI NHẤT :
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Indonesia đấu Việt Nam ở AFF Cup 2022: Bức tường Jordi Amat

    17:41 Thứ năm 05/01/2023

    Indonesia chuẩn bị đấu Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022 với điểm tựa Jordi Amat, trung vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Tây Ban Nha.

    Inaki Williams khiến mọi người ngạc nhiên khi quyết định lựa chọn đội tuyển Ghana vì không có cơ hội khoác áo Tây Ban Nha, và vừa tham dự World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Jordi Amat từng là ngôi sao U21 Tây Ban Nha.

    Bóng đá Tây Ban Nha có rất nhiều tài năng trẻ nhưng không có cơ hội thi đấu quốc tế, nên lựa chọn đội tuyển khác. Không ồn ào như Inaki, ngôi sao đang thi đấu cho Bilbao, nhưng Jordi Amat cũng rất được chú ý.

    Tháng 9/2022, Jordi Amat, người từng trải qua đội U21 và các hạng mục trẻ của "La Roja", được nhận quốc tịch Indonesia và quyết định thi đấu cho đội tuyển xứ vạn đảo.

    "Đại diện cho một quốc gia có 275 triệu dân sẽ rất đặc biệt", Amat tiết lộ báo chí Tây Ban Nha về lựa chọn của mình.

    Jordi Amat chưa từng thi đấu ở Indonesia. Tuy vậy, bà ngoại của anh đến từ đây.

    "Bà phải ra đi vì chiến tranh khi mới 10 tuổi, nhưng năm nào cũng về thăm gia đình. Tôi theo bà và gia đình về quê rất nhiều, rồi nên duyên với Indonesia", Amat tâm sự.

    Hơn 10 năm trước, Amat là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của Tây Ban Nha khi ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Espanyol, từng dự các trận derby với Barcelona.

    Ở La Liga, anh từng tự tin đối đầu với những siêu sao Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

    Jordi Amat đối đầu Ronaldo ở La Liga.

    Sau hành trình tại nhiều giải đấu châu Âu (Rayo Vallecano, Betis, Swansea City...), Jordi chuyển đến Johor Darul Takzim của Malaysia. Anh không có ý định rời châu Á vào lúc này: "Ước mơ của tôi bây giờ là lập nghiệp ở đây. Tôi vẫn còn trẻ, tôi cảm thấy tốt cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi rất muốn vượt qua thử thách này".

    Tham vọng với Indonesia

    Trung vệ người Catalunya từng bảo vệ chiếc áo tuyển Tây Ban Nha ở tất cả các hạng mục trẻ: U16 (2 trận), U17 (11), U18 (2), U19 (7), U20 (5) và U21(15).

    Bây giờ, Jordi Amat rẽ vào con đường khác ở một đất nước chào đón anh ấy với vòng tay rộng mở.

    "Tôi rất ấn tượng vì những điều tốt đẹp của Indonesia. Mọi người rất tốt bụng và giúp đỡ tôi mọi thứ tôi cần. Tất nhiên, thời tiết rất nóng. Tôi lo lắng về việc thích nghi, nhưng tôi đã tham gia một 'trại huấn luyện' với đội tuyển và mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp".

    Jordi Amat có thời gian không ngắn làm việc cùng HLV Shin Tae-yong khi tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trước khi chính thức khoác áo Indonesia.

     - Bóng Đá

    Jordi Amat là thủ lĩnh hàng phòng ngự Indonesia.

    "Tôi cảm thấy rất thoải mái với đội. Tôi nhận thấy đội có rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Chúng tôi kết hợp trở thành một đội mạnh", anh tự tin.

    Mục tiêu của Jordi Amat là biến Indonesia trở thành một đội bóng mạnh vượt qua phạm vi Đông Nam Á, được thế giới nhắc đến, ngay cả khi nhiều người cho rằng điều đó có vẻ không tưởng.

    "Đó sẽ là một trải nghiệm khó khăn. Tôi đã chuẩn bị kỹ về mọi thứ, kể cả ăn uống, cũng như tinh thần cho những thử thách mới này. Chúng tôi muốn làm cho đất nước Indonesia tự hào về đội tuyển của mình. Ở đây, mọi người phát cuồng với bóng đá. Có những trận đấu ở Liga mà 50.000 hoặc 60.000 khán giả tham dự, vì vậy hãy tưởng tượng những trận đấu của đội tuyển như thế nào".

    Người Tây Ban Nha tiếc khi Jordi Amat chưa từng có cơ hội đá cho "La Roja" và chúc anh thành công với Indonesia.

    Cầu thủ 30 tuổi bị treo giò trong trận làm khách của Philippines ở lượt cuối bảng A AFF Cup 2022. Vì thế, anh có thể lực tốt nhất khi Indonesia tiếp đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi bán kết.

    Đây là thử thách đối với Tiến Linh và hàng công đội tuyển Việt Nam trong trận cầu vào chiều 6/1 (16h30).

    Ngọc Huy | 16:05 05/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...