MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • "Indonesia chạy hết nổi nên thua Việt Nam là điều tất yếu"

    16:07 Thứ ba 08/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những phát biểu về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Indonesia.

    Đụng độ tuyển Indonesia ở loạt trận thứ 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á bảng G, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. 

    Nhận định về chiến thắng của chúng ta trên trang Soha, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: "Với những người làm chuyên môn, nhìn trận đấu cũng biết tuyển Việt Nam kiểu gì cũng thắng thôi. Indonesia là đội bóng mạnh về thể lực nên chiến lược của tuyển Việt Nam ở hiệp 1 là dùng lối chơi phối hợp để phá sức đối thủ.

    Trong hiệp 1, Indonesia còn thể lực nên có thể đeo bám, vây ráp để hạn chế cách đá của chúng ta. Nhưng sang đến hiệp 2, khi sức xuống rồi thì họ không còn đeo bám được nữa. Lúc này các khoảng trống bắt đầu lộ ra. Trước trận tôi có dự đoán bàn thắng sẽ đến từ những tình huống cố định, sút xa và quả thực điều đó đã xảy ra.

    Tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia.  

    Chúng ta cũng hơi lo lắng một chút khi chứng kiến lối đá triệt hạ của các cầu thủ Indonesia ở hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, họ không còn chạy nổi nữa rồi nên việc thua trận trước Việt Nam là tất yếu".

    Indonesia chỉ được cái khỏe thôi, chứ còn trình độ vẫn còn cách xa tuyển Việt Nam lắm. Họ chỉ có thể dùng thể lực và tinh thần để bù đắp vào, nhưng hôm nay chúng ta đã thể hiện sự tiến bộ về mặt tổ chức lối chơi".

    Phi Yến | 15:37 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...