MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ibrahimovic: 'Tôi thi đấu mà không có dây chằng đầu gối trong 6 tháng'

    13:26 Thứ sáu 27/05/2022

    Tiết lộ của Zlatan Ibrahimovic khiến phần đông CĐV sốc vì độ liều lĩnh và khả năng chịu đau khó tin.

    Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi hoàn tất cuộc phẫu thuật đầu gối trái, Ibra viết: "Trong 6 tháng qua, tôi thi đấu mà không có dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Đầu gối luôn sưng. Tôi chỉ có thể tập với đội đúng 10 lần. Phải tiêm thuốc hơn 20 lần. Hút dịch khỏi đầu gối mỗi tuần. Uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Gần như không ngủ nổi vì đau. Tôi chưa từng chịu đựng nhiều như vậy ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

    Tôi đã biến điều không thể thành có thể. Trong tâm trí, tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là đưa AC Milan vô địch Serie A để giữ đúng lời hứa với đồng đội và HLV. Hôm nay, tôi có danh hiệu mới và một dây chằng mới".

    Ibrahimovic: 'Tôi thi đấu mà không có dây chằng đầu gối trong 6 tháng' - Bóng Đá

    Ibrahimovic giúp Milan giành Scudetto ở tuổi 41. Ảnh: ACM. 

    Phần lớn CĐV đều bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng chịu đau khó tin và độ liều lĩnh của Ibrahimovic khi không phẫu thuật nối dây chằng đầu gối mà thi đấu trong suốt 6 tháng.

    Bộ phận CĐV hoài nghi tính chân thực từ chia sẻ của Ibra. Tuy nhiên, không thiếu VĐV vẫn thi đấu dù không có dây chằng đầu gối. Song điều này chỉ diễn ra sau vài năm từ khi họ chịu chấn thương được xem là khắc nghiệt nhất với các VĐV thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

    6 tháng đầu sau chấn thương luôn là quãng thời gian đau đớn nhất của người đứt dây chằng đầu gối. Và Ibra đã vượt qua chỉ bằng việc tiêm thuốc giảm đau và hút dịch.

    Đây cũng là thời gian Ibra ít thi đấu cho Milan nhất ở mùa giải vừa qua. Chân sút người Thụy Điển chỉ vào sân từ ghế dự bị và không đóng góp nhiều về mặt chuyên môn cho nhà tân vô địch Serie A. Tuy nhiên, ở khía cạnh tinh thần, Ibra là cầu thủ không thể thiếu của Milan.

    Theo Sky Sports, Ibra sẽ nghỉ thi đấu 7-8 tháng để hồi phục sau phẫu thuật. Hợp đồng giữa Milan và tiền đạo sinh năm 1981 sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Milan vẫn muốn gắn bó với chân sút người Thụy Điển và quyết định đi hay ở đang nằm trong tay của Ibra.

    Nhật Anh | 06:40 27/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...