MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Ibra đệ nhị đang khuynh đảo Premier League

    12:01 Thứ tư 26/04/2023

    BongDa.com.vn Newcastle United đang trải qua một mùa giải thăng hoa và hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Một trong những gương mặt thể hiện phong độ cao nhất của Chích chòe lúc này là Alexander Isak.

     

    Điều đáng nói, đã có lúc báo chí truyền thông và ngay chính các cổ động viên Newcastle cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của Isak, nhất là thời điểm cầu thủ này gặp phải chấn thương dai dẳng. Nhưng rồi, vượt lên trên tất cả, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ (63 triệu bảng) đã biết cách lên tiếng với những màn trình diễn chói sáng.

     - Bóng Đá

     Isak lập cú đúp vào lưới Spurs.

    Mới nhất, tiền đạo người Thụy Điển đã lập cú đúp vào lưới Tottenham Hotspur tại vòng 32 trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của Newcastle. Hiện tại, sau 15 lần ra sân ở Premier League mùa này (11 trận đá chính), Isak đã đóng góp 10 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn toàn đội (kém 1 bàn so với Miguel Almiron và Callum Wilson).

    Trong cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Eddie Howe, dựa trên sơ đồ 4-3-3 ưa thích, Isak đá ở trung tâm hàng công, sát cánh cùng những Allan Saint-Maximin, Joelinton hay Jacob Murphy. Anh kết nối rất tốt với các vệ tinh xung quanh và là điểm đến cuối cùng của những tình huống rót bóng vào từ biên hay các pha tập kích đánh thẳng trung lộ. Bản thân tiền đạo này có khả năng độc lập tác chiến, theo kiểu “tự làm tự ăn”.

    Tại quê nhà Thụy Điển, người ta gọi Isak là Zlatan Ibrahimovic đệ nhị. Trước tiên, chuyện được so sánh với một thần tượng lớn như Ibra là niềm vinh dự của riêng Isak. Anh cùng bậc đàn anh có những đặc điểm giống nhau, từ việc sở hữu chiều cao lý tưởng (Isak 1m92 - kém chút ít so với Ibra 1m95), có sức mạnh thể chất, nhưng cũng rất khéo léo và kỹ thuật.

     - Bóng Đá

     Isak sở hữu nhiều điểm tương đồng với Ibra.

    Trong đội hình Newcastle hiện tại, ngoài Isak, chỉ còn 2 tiền đạo đúng nghĩa là Callum Wilson và Chris Wood. Người đầu tiên dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Chích chòe, nhưng phong độ thiếu ổn định, chỉ số bàn thắng kỳ vọng mỗi trận cũng không cao và hay gặp vấn đề về thể lực. Người thứ hai mới chỉ có 2 pha lập công sau 18 lần ra sân (4 trận đá chính) và chỉ thuộc diện thường thường bậc trung.

    So với Wilson và Wood, Isak được đánh giá cao hơn nhiều. Anh trẻ hơn họ đến 8 tuổi, mang những phẩm chất đặc biệt như đã đề cập ở trên và còn rất nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Huấn luyện viên Eddie Howe cũng không tiếc lời ngợi ca cậu học trò và bảo rằng Isak chính là mẫu tiền đạo mà ông khao khát sở hữu trong đội hình.

    Việc chuyển đến thi đấu cho Newcastle từ Real Sociedad hồi tháng 8 năm ngoái với mức giá 63 triệu bảng - đắt nhất lịch sử câu lạc bộ cũng là áp lực không nhỏ đặt lên vai cầu thủ sinh năm 1999. Rốt cuộc, anh đã trút bỏ những áp lực ấy xuống và thể hiện được giá trị đích thực của mình.

     - Bóng Đá

     Newcastle đang sở hữu một tiền đạo chất lượng, giàu tiềm năng.

    Và giống như Ibra, Isak được xem là cầu thủ có cá tính, không cam chịu cúi đầu trước thử thách. Đó là điều mà Newcastle, gã nhà giàu mới nổi, rất cần trong công cuộc xây dựng tương lai.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:31 26/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...