MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Ian Wright: "Arsenal cần chiêu mộ cậu ấy càng nhanh càng tốt"

    17:08 Thứ ba 29/09/2020

    BongDa.com.vn Phát biểu trên chương trình Premier League Productions, huyền thoại người Anh thúc giục đội bóng thành London chiêu mộ 1 cái tên.

     

     Những khoảnh khắc đáng nhớ của Aouar mùa 2019/2020

    Bình luận sau thất bại 1-3 của Arsenal trước Liverpool, cựu danh thủ Ian Wright đã hối thúc Mikel Arteta mang về sân Emirates càng nhanh càng tốt tiền vệ Houssem Aouar. Một hàng tiền vệ thiếu chất sáng tạo vô hình trung khiến Pháo thủ bế tắc trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự The Kop.

    Đối đầu với một Liverpool cực mạnh ở khía cạnh pressing, Mikel Arteta sử dụng ngay từ đầu 2 tiền vệ giàu sức chiến đấu Granit Xhaka và Mohamed Elneny. Tuy nhiên, điều đó cũng vô hình trung khiến đội bóng thành London dư chất cơ bắp nhưng thiếu tính linh hoạt, sáng tạo ở khu trung tuyến.

    Ian Wright begs Mikel Arteta to sign Houssem Aouar after Liverpool defeat - Bóng Đá

    Aouar có màn trình diễn ấn tượng cùng Lyon.

    Phát biểu trên chương trình Premier League Productions, Ian Wright nhấn mạnh: "Chúng ta có cảm tưởng mọi cầu thủ Liverpool đều tiến lên và ép Arsenal phải lùi sâu về phần sân nhà. Điều đó cũng phản ánh, Pháo thủ không sở hữu một tiền vệ đủ sức cầm bóng ở giữa sân,".

    "Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Dani Ceballos vào sân. Arsenal rất cần một nhạc trưởng đích thực, cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi, thoát pressing tốt. Đó là lý do vì sao chúng ta phải chiêu mộ Houssem Aouar ngay lập tức. Cậu ấy có khả năng đi bóng, tung những đường chuyền chết chóc cho tiền đạo đội nhà".

    "Các học trò của Arteta có thể đánh bại những đội bóng như Fulham nhưng họ sẽ vô cùng khó khăn khi chạm trán đối thủ tầm cỡ như Liverpool. Arsenal cần thêm những mảnh ghép chất lượng và phù hợp" Wright kết luận.

    Anh Nguyễn | 16:38 29/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...