MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • "Hy vọng Messi sẽ không ở đẳng cấp cao nhất trong ngày tôi trở lại huấn luyện"

    13:49 Thứ năm 07/01/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải tán dương Lionel Messi sau màn trình diễn xuất chúng trước Athletic Bilbao.

    Vào đêm qua, Barcelona có chuyến hành quân đến sân của Athletic Bilbao trong khuôn khổ trận đấu bù của vòng 2 La Liga. San Mamés vốn là nơi "đi dễ khó về", thêm vào đó là chuyện Bilbao vừa thay tướng, thế nên Blaugrana được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy sóng gió.

    Dù rất khó khăn, nhưng rốt cuộc đoàn quân của HLV Ronald Koeman vẫn giành được 3 điểm nhờ vào sự bùng nổ đến từ Lionel Messi và Pedri. Sau trận, HLV Marcelino thừa nhận, Messi chính là cái tên đã định đoạt trận đấu.

    Marcelino on Messi - Bóng Đá

     Messi bùng nổ với một cú đúp.

    Tribal Football dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha:

    "Có khoảng 20 phút trong trận này là những gì chúng tôi hướng đến, một đội bóng chơi tốc độ, linh hoạt với những pha phối hợp ăn ý, tìm kiếm bàn thắng, trực diện và phòng ngự tốt."

    “Tôi rút ra được hai điều tích cực. Trước tiên là 20 phút đầu trận, và sau là sự hài lòng của tôi đối với sự nỗ lực và cố gắng của đội để ghi bàn. Nó cho tôi biết rằng các chàng trai muốn có bàn thắng và đội sẽ còn tiến bộ hơn."

    "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi hy vọng rằng Messi sẽ không ở đẳng cấp cao nhất vào ngày mà tôi trở lại công tác huấn luyện, nhưng mọi chuyện lại là như vậy."

    “Trong một số khoảnh khắc, chúng tôi đã có thể làm nhiều hơn một chút để ngăn chặn Messi, nhưng cậu ấy là cầu thủ quyết định nhất trong trận đấu này."

    Koeman phát biểu trước trận gặp Bilbao

    1

     
    Huỳnh Phong | 13:19 07/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...