MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Hy vọng dự Champions League của Villa đang bị đe doạ bởi Kamara

    16:01 Thứ năm 15/02/2024

    BongDa.com.vn Chấn thương mới nhất của Boubacar Kamara thực sự là một hung tin với Aston Villa trong cuộc cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 Premier League.

    Khi mà người hâm mộ của Villa chưa hết buồn rầu sau thất bại 1-2 trước Manchester United thì một tin tức không vui khác lại xảy đến. Tiền vệ phòng ngự Kamara sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, thậm chí là hết năm 2024 do chấn thương ACL gặp phải. 

    Đây thực sự là một tổn thất không thể bù đắp đối với đội bóng của Unai Emery, khi mà trước đó họ đã mất Emi Buendia và Tyrone Mings kể từ đầu mùa giải vì vấn đề tương tự. Với Buendia và Mings, Villa may mắn khi có thời gian để phản ứng bằng việc mang về Nicolo Zaniolo và Clement Lenglet thay thế. 

    Nhưng chấn thương của Kamara xảy ra 12 ngày sau khi kỳ chuyển nhượng tháng Một đóng cửa, đồng nghĩa rằng Villa sẽ phải chơi phần còn lại của mùa giải này với một đội hình què quặt. Không chỉ có vậy, ngôi sao người Pháp thực sự đang quá quan trọng với đội chủ sân Villa Park. 

    Hy vọng dự Champions League của Villa đang bị đe doạ bởi Kamara - Bóng Đá

     Chấn thương của Kamara là rất nặng. 

    Tính trung bình mỗi trận, anh thực hiện 2.2 pha tắc bóng và 1.1 lần đánh chặn thành công, cùng với 1.8 lần phạm lỗi để ngăn cản những tình huống phản công của đối thủ. Đây đều là thành tích cao nhất trong số các cầu thủ của Aston Villa tại Premier League mùa này. 

    Dù có nhiệm vụ là dọn dẹp tuyến giữa, nhưng Boubacar Kamara vẫn đứng đầu đội bóng về số lần rê bóng (1.2) cùng với đội trưởng John McGinn, đứng thứ 7 trong đội về các hành động tạo ra cú sút (38), xếp trên cả Youri Tielemans và Matty Cash. Nó có nghĩa là anh đã cáng đáng mọi nhiệm vụ ở giữa sân. 

    Khả năng chơi bóng của Kamara giúp Emery vận hành thuần thục chiến thuật với hàng hậu vệ 3 người, bởi khi cần, Kamara hoàn toàn có thể lùi xuống để chơi như một hậu vệ thứ tư. Chính điều này đã giúp cho Douglas Luiz và McGinn tự do sáng tạo bên trên. 

    Không có tiền vệ 24 tuổi trong đội hình, Aston Villa chơi rất kém thuyết phục. Trong mùa giải này, Kamara đã vắng mặt ở ba trận đấu với Sheffield United, Manchester United và Burnley do án treo giò. Trong thời gian đó, chuỗi 15 trận thắng trên sân nhà của Villa bị dừng lại và họ chỉ kiếm được 4 trên 9 điểm tối đa. 

    Hy vọng dự Champions League của Villa đang bị đe doạ bởi Kamara - Bóng Đá

     Aston Villa cần phải tìm ra giải pháp nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc đua top 4. 

    Trong thời gian tới, Unai Emery sẽ phải đau đầu tìm phương án thay thế cậu học trò cưng. Tim Iroegbunam, 20 tuổi, đã sẵn sàng cho một sự thay thế, nhưng cầu thủ này còn rất thiếu kinh nghiệm. Lựa chọn khả dĩ nhất là McGinn, khi anh sẽ phải lùi xuống chơi trám vào vị trí mà Kamara để lại.

    Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Villa sẽ mất đi một mối đe doạ đáng kể ở phía trên. Không thể yêu cầu đội trưởng của câu lạc bộ di chuyển lên xuống liên tục mà vẫn đảm bảo thể lực để thực hiện những pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm như thời gian qua. 

    Emery cũng có thể sử dụng Moussa Diaby, nhưng cầu thủ này đã sa sút phong độ nghiêm trọng kể từ cuối năm ngoái. Trong khi Tielemans và Zaniolo chỉ chơi tốt ở vị trí cao hơn trên hàng tiền vệ. Quả thực, chấn thương của Kamara sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề cho Villa, và điều đó sẽ đe doạ tới khả năng giành vé dự Champions League mùa tới của họ. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:31 15/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...