MỚI NHẤT :
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Huỳnh Như được vinh danh tại BĐN; Người Thái thiệt thòi nhất ĐNÁ

    18:15 Thứ năm 10/11/2022

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan đang trải qua cơn khủng hoảng thật sự về nhiều mặt trong thời gian vừa qua.

    Huỳnh Như được vinh danh tại BĐN

    Sau khi tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong màu áo Lank FC tại vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã được BTC vinh danh. Theo đó, tiền đạo quê Trà Vinh đã xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của lượt đấu. Có thể thấy, cô gái sinh năm 1991 đang dần chứng tỏ được bản thân mình trong màu áo mới.

    Huỳnh Như được vinh danh tại BĐN; Người Thái thiệt thòi nhất ĐNÁ - Bóng Đá

    Huỳnh Như lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

    Truyền thông Bồ Đào Nha cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo của ĐT nữ Việt Nam trong đó có đoạn: "Huỳnh Như là cô gái sáng giá nhất và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với sự công nhận của ban tổ chức giải. Cô là chìa khóa giúp đội gỡ hòa dù gặp nhiều bất lợi".

    Người Thái thiệt thòi nhất ĐNÁ

    Cho đến thời điểm nay, Thái Lan là quốc gia duy nhất tại khu vực ĐNÁ chưa có bản quyền phát sóng các trận đấu tại World Cup 2022. Tờ Siam Spor than phiền: “World Cup 2022 đang đếm ngược, các đội tuyển đã lên danh sách tham dự giải trong khi chúng ta còn chưa biết có được xem World Cup hay không. Mặc dù chúng ta đã được thông báo rằng người dân Thái Lan chắc chắn sẽ được xem miễn phí toàn bộ 64 trận đấu của giải, nhưng lúc này chưa có gì tiến triển”.

    Được biết, để có được bản quyền ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đất nước xứ chùa vàng sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ. Con số này ước tính lên tới 1,6 tỷ baht, tương đương 43 triệu euro gấp 4 lần Việt Nam. Tuy vậy, họ vẫn chưa thể chốt được giao kèo tính đến thời điểm này.

    Hà Nội có thể nâng cúp trên sân nhà

    Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tính toán và dự trù các phương án để trao các giải thưởng của mùa giải ngay ở vòng 25 nếu kịch bản của các trận đấu khiến giải đấu ngã ngũ. Nếu CLB Hà Nội có ít nhất 1 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, BTC sẽ tiến hành trao cúp vô địch cho đội bóng thủ đô ngay trên sân Hàng Đẫy.

    Huỳnh Như được vinh danh tại BĐN; Người Thái thiệt thòi nhất ĐNÁ - Bóng Đá

    Hà Nội nhiều khả năng sẽ vô địch V-League sớm 1 vòng đấu.

    Hải Phòng cũng có cơ hội để được trao luôn ngôi Á quân nếu giành kết quả có lợi ở trận gặp SLNA. Trong trường hợp, Hà Nội bất ngờ thua trận tại vòng 25, BTC phải chuẩn bị tới 4 kịch bản trao giải tại 4 sân vận động, trong đó có thể có tới 3 phiên bản cúp vô địch đặt ở 3 sân ở vòng 26.

    Thái Lan mất hàng loạt cầu thủ tại AFF Cup

    Theo MainStand, CLB Buriram United đã đăng ký 4 cầu thủ gồm Narubadin Weerawatnodom, Supachai Chaided, Suphanat Mueanta và Ratthanakorn Maikami vào danh sách tập huấn tại Leicester City vào tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022 – giải đấu mà ĐT Thái Lan đặt quyết tâm bảo vệ ngai vàng.

    Huỳnh Như được vinh danh tại BĐN; Người Thái thiệt thòi nhất ĐNÁ - Bóng Đá

    Thái Lan có nguy cơ vắng hàng loạt trụ cột tại AFF Cup 2022.

    Đây được xem là mất mát cực lớn với đoàn quân HLV Alexandre Polking trước thềm giải đấu. Trước đó, Chanathip Songkrasin đã từ chối tham dự AFF Cup vì nhiều lý do. Có thể thấy, đang xảy ra những bất đồng lớn từ các CLB và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Nó khiến các mục tiêu của “Voi chiến” trong thời gian tới bị ảnh hưởng.

    Sao Hà Nội rục rịch ra đi

    Ngôi sao của CLB Hà Nôi – Phạm Đức Huy sẽ lựa chọn cho mình một bến đỗ mới sau khi V-League 2022 khép lại. Hợp đồng của tiền vệ quê Hải Dương sẽ hết hạn và cầu thủ sinh năm 1996 quyết định ra đi sau 6 năm gắn bó.

    Hiện tại, Bình Định được cho là đang thể hiện sự quan tâm và mong muốn có được chữ ký của Phạm Đức Huy. Hải Phòng cũng tỏ ra khá sốt sắn ở thương vụ này.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:45 10/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...